Bé gái 14 tuổi trở về từ cõi chết sau 20 ngày bị rắn cực độc cắn đến nguy kịch

Hà Nam, Theo Trí Thức Trẻ 19:43 29/08/2016

Nhờ huyết thanh mà Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) cho mượn dùng, sau 20 ngày điều trị, các bác sỹ ở Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng đã cứu sống thành công bé gái bị rắn cực độc cắn từ cõi chết trở về.

Chiều ngày 29/8, Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng cho biết, vừa cứu sống thành công một trường hợp bệnh nhi bị rắn cực độc cắn.

Trước đó, ngày 9/8, cháu Hồ Thị Lý (14 tuổi, người dân tộc Kor, trú xã Trà Phong, huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi) đang đi ngoài đồng thì bị rắn chàm quạp (là loại rắn cực độc) cắn vào chân trái.

Ngay sau đó, cháu được người dân đưa đến Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi để cấp cứu. Tuy nhiên, do tình trạng bệnh nhân hết sức nguy kịch vì bị rối loạn đông máu nặng nên các bác sỹ đã lập tức chuyển cháu Lý ra Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng.

Bé gái 14 tuổi trở về từ cõi chết sau 20 ngày bị rắn cực độc cắn đến nguy kịch - Ảnh 1.

Hiện bé gái bị rắn cực độc cắn đã qua cơn nguy kịch.

Tại đây, nhận định bệnh nhân có các dấu hiệu như đi tiểu ra máu, sưng từ chân lên ngực, có nguy cơ chèn ép khoang, hoại chi và cần phải dùng huyết thanh kháng nọc rắn.

Tuy nhiên, theo bác sĩ Võ Hữu Hội (khoa Hồi sức nhi, Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng), loại huyết thanh này rất hiếm và hiện bệnh viện không có.

Ngay sau đó, các bác sỹ tại Đà Nẵng đã cố gắng liên hệ với các bệnh viện trên khắp cả nước để mượn huyết thanh. May mắn được Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) hiện đang có huyết thanh nên đã chuyển cho Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng mượn.

Qua 3 lần được truyền huyết thanh kháng nọc rắn, tình trạng rối loạn đông máu và hoại chi của bệnh nhân đã dần cải thiện tích cực.

Bé gái 14 tuổi trở về từ cõi chết sau 20 ngày bị rắn cực độc cắn đến nguy kịch - Ảnh 2.

Nhờ huyết thanh mượn được từ bệnh viện Chợ Rẫy, bé gái 14 tuổi đã được cứu sống

Trao đổi với PV, Bác sĩ Võ Hữu Hội cho biết, trong lúc chờ thuốc huyết thanh kháng nọc rắn, các bác sĩ tại bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng đã phải truyền nhiều máu và chế phẩm máu để cấp cứu cho bệnh nhân. Hiện, sức khỏe của cháu Lý đã phục hồi và dự kiến sẽ xuất viện trong vài ngày tới.

Được biết, rắn chàm quạp là một trong 5 loại rắn cực độc, có khả năng gây chết người rất cao. Các bác sỹ khuyến cáo, nếu bệnh nhân bị rắn cắn, cần phải nhanh chóng sơ cứu vết thương và chuyển đến bệnh viện kịp thời để tránh nguy hiểm đến tính mạng cũng như ngăn ngừa các biến chứng xấu có thể xảy ra.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày