Bé gái 14 tuổi bỏ nhà đi cùng bạn trai trên mạng, gia đình nhờ nhóm hiệp sĩ Bình Dương truy tìm để "giải cứu"

Minh Tuệ, Theo Thời Đại 17:27 22/10/2017

Đối tượng Cần lên mạng kết bạn rồi nói chuyện, làm quen với em V. Sau đó, thanh niên dụ dỗ bé gái 14 tuổi quan hệ tình dục 2 lần.

Ngày 22/10, nhóm hiệp sĩ Bình Dương bàn giao thanh niên Tô Văn Cần (24 tuổi, ngụ tỉnh Trà Vinh) cho Công an xã Đông Hiệp, TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương để điều tra, làm rõ về hành vi "giao cấu với trẻ em". 

Trước đó, ngày 21/10, nhóm hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, tỉnh Bình Dương nhận được tin báo từ người nhà em T.N.T.V. (14 tuổi, ngụ tỉnh Trà Vinh) về việc em này bỏ nhà đi nơi khác.

Bé gái 14 tuổi bỏ nhà đi cùng bạn trai trên mạng, gia đình nhờ nhóm hiệp sĩ Bình Dương truy tìm để giải cứu - Ảnh 1.

Nhóm hiệp sĩ giải cứu bé gái 14 tuổi.

Trước thông tin người nhà từ Trà Vinh lên Bình Dương cung cấp, nhóm hiệp sĩ chia nhau đi tìm tung tích bé V. Sau gần 2 ngày tìm kiếm, 10h sáng 22/10 nhóm hiệp sĩ phát hiện bé V. đang ở tại khu phố Tân Long, xã Tân Đông Hiệp, TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương cùng với Cần.

V. cho biết, thanh niên này đã quan hệ với em 2 lần. Cần còn hứa tìm chỗ ở và kiếm việc làm cho em. Nhóm hiệp sĩ lập tức đến nơi làm việc của đối tượng thuộc khu phố Tân Long, xã Tân Đông Hiệp, TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương mời thanh niên về trụ sở làm rõ. 

Bé gái 14 tuổi bỏ nhà đi cùng bạn trai trên mạng, gia đình nhờ nhóm hiệp sĩ Bình Dương truy tìm để giải cứu - Ảnh 2.

Cần (khoanh đỏ) bị nhóm hiệp sĩ bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, Cần khai nhận làm quen với bé V. qua mạng xã hội và có quan hệ tình dục với V. 2 lần. Được biết đối tượng đã có gia đình. 

Hiện Công an đang tiến hành điều tra mở rộng vụ việc.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày