Bé gái 12 tuổi mang thai ở Trung Quốc: Được "chồng" đối xử tốt

Trí Thức Trẻ, Theo 08:20 14/10/2016

Theo CA thành phố Từ Châu (Trung Quốc), bé gái 12 tuổi mang thai ở Trung Quốc cho biết, người đàn ông được cho là chồng đối xử tốt, không đánh đập, hành hạ.

 Bé gái 12 tuổi mang thai ở TQ: Được chồng đối xử tốt - Ảnh 1.

Ảnh bé gái 12 tuổi mang thai ở TQ. Ảnh: FB JH

Thông tin bé gái 12 tuổi mang thai 3 tháng ở Trung Quốc nghi là người Việt Nam đang thu hút sự chú ý của dư luận xã hội, nhất là hiện tại thân nhân của cô bé vẫn chưa rõ ràng.

Trao đổi với chúng tôi vào chiều 13/10, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, theo chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại TQ và Tổng lãnh sự quán VN tại Thượng Hải đã phối hợp với công an tỉnh Giang Tô tiến hành xác minh nhân thân của bé gái.

Các cán bộ của Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán được cử xuống làm việc và gặp gỡ trực tiếp bé gái này.

Tại các buổi làm việc với CA Trung Quốc, lúc đầu bé gái khai tên là Mai, quê tại xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội, sau đó, lại thay đổi lời khai và tên là Triệu Mai quê ở huyện Long Hà, tỉnh Hà Giang.

Bố tên là Triệu Phú, mẹ là La Đình Mại và có anh chị em. Tuy nhiên, quá trình xác minh tại Việt Nam những thông tin trên đều không phù hợp với thực tế.

Cũng theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc thì qua gặp gỡ trực tiếp cho thấy, tình hình sức khỏe của bé gái hiện ổn định và luôn nhận được sự quan tâm, chăm sóc tốt của cơ quan chức năng.

Một thông tin cũng được đại diện Đại sứ quán cung cấp là qua trao đổi trực tiếp với Đội trưởng Đội Cảnh sát chống buôn bán người CA thành phố Từ Châu thì bé gái này cho biết, người đàn ông được cho là chồng của cô bé đối xử tốt, không đánh đập, hành hạ.

Về ý kiến cho rằng, có khả năng cô bé bị sốc tâm lý nên trong lời khai của mình có nhiều điều chưa rõ ràng, thay đổi và không chính xác, đại diện Đại sứ quán cho rằng, việc này cũng đã được đặt ra.

Tuy nhiên, theo công an TP Từ Châu thì khi được tặng bộ đồ chơi game, cô bé này lại chơi rất vô tư, vui vẻ, từ đó nhận định cô bé này không phải bị sốc tâm lý.

Một thông tin khác cũng được nêu ra, đó là qua các buổi tiếp xúc trực tiếp, bé gái này nói tiếng Việt rất ít, chủ yếu trao đổi bằng tiếng Trung Quốc nhưng cũng không rõ lời.

Vì vậy, những thông tin liên quan đến tên tuổi cũng như nhân thân của bé gái cho đến giờ vẫn chưa được xác định rõ ràng.

Đại diện Đại sứ quán Việt Nam cũng cho hay, trong các vụ mua bán phụ nữ và trẻ em, vì nhiều lý do khác nhau nên khi mới phát hiện, không ít nạn nhân thường che giấu thân nhân thật ở Việt Nam.

Cũng có trường hợp do có cuộc sống ổn hơn ở Việt Nam nên không muốn về và các trường hợp này thường là bị phát hiện sẽ khai không đúng để không tìm được quê hương gốc và sau đó vẫn được giữ lại Trung Quốc.

Theo thống kê của Đại sứ quán, từ đầu năm đến nay, cơ quan này đã phối hợp với các lực lượng chức năng của Trung Quốc giải cứu cho 30 trường hợp phụ nữ, trẻ em bị bắt cóc, lừa bán cho Trung Quốc.

Hiện, các cơ quan chức năng của Việt Nam vẫn đang tích cực phối hợp với công an Trung Quốc để sớm làm rõ nhân thân của trường hợp này và sau đó, sẽ có các biện pháp hỗ trợ đưa bé gái về Việt Nam.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày