Sau khi sự việc bé gái người Việt tử vong tại Nhật Bản, những người dân sống trong thành phố Matsudo, tỉnh Chiba trở nên lo sợ cho sự an toàn của con trẻ. Cảnh sát cũng đã được tăng cường và an ninh trong khu vực được thắt chặt.
Theo cảnh sát điều tra thành phố Matsudo, dấu hiệu trên cổ của bé Lê Thị Nhật L. tử vong tại Nhật Bản cho thấy hung thủ có thể đã dùng dây thắt lưng chứ không chỉ là một loại sợi mảnh.
Trong lễ cầu siêu cho bé gái Lê Thị Nhật L. tổ chức tại nhà tang lễ thành phố Matsudo, gia đình đã đặt một chiếc vé máy bay vào quan tài em và một chiếc áo khoác lên trên bàn thờ.
Ngày hôm nay, đài TBS đưa tin cảnh sát đã tìm thấy chiếc còi báo động đề phòng kẻ gian của bé Lê Thị Nhật L. tại khu vực phát hiện ra chiếc ba lô và một số vật dụng của cô bé tại tỉnh Ibaraki, Nhật Bản.
Sau khi móc nối các chi tiết liên quan tới nơi thi thể bé gái được tìm thấy cũng như địa điểm cặp sách, quần áo được phi tang; cảnh sát Nhật cho rằng nghi phạm giết hại bé Lê Thị Nhật L. có thể sống gần sông.
Theo ông Emeritus Kageyama, giáo sư danh dự của đại học công nghệ Tokyo, kẻ giết bé Lê Thị Nhật L. rồi phi tang xác xuống gần con mương phải rất am hiểu địa hình khu vực này.
Cảnh sát điều tra cho biết phần cổ tay của bé gái người Việt tử vong tại Nhật Bản có dấu hiệu bị ghì chặt. Trước khi bị giết hại, có lẽ cô bé đã phản kháng rất mạnh mẽ.
Cảnh sát đã xác nhận tìm thấy chiếc cặp sách của bé Nhật L. tại tỉnh Ibaraki, một tỉnh nằm sát tỉnh Chiba và không cách xa hiện trường vụ án. Ngoài ra, họ còn tìm thấy bộ quần áo được cho là của bé L.
Ngay sau sự việc bé gái quốc tịch Việt Nam thiệt mạng tại Nhật Bản, các cơ quan chức năng, nhà trường và người dân Nhật đã có những phản ứng kịp thời trước vụ án mang tính chất nghiêm trọng và gây chấn động truyền thông nước này.
Theo NHK, một bạn học cùng lớp với Nhật L. kể lại rằng cô bé từng tâm sự việc trông thấy một người lạ có những dấu hiệu khả nghi khi trên đường đến trường vào tháng Một.