Bé 4 tuổi bị xe đâm tử vong: Lãnh đạo trường mầm non nói gì?

Văn Nguyễn, Theo Tổ Quốc 22:50 15/01/2019

Nguyên nhân được xác định do có phụ huynh đến đón sớm nên các cô giáo mới mở cổng. Khi cháu qua đường thì bị xe tải chạy qua cán phải dẫn đến tử vong.

Liên quan đến vụ việc xe tải cán chết bé gái, ngày 15/1, ban giám hiệu Trường mầm non Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) đã có báo cáo gửi chính quyền địa phương và phòng GD&ĐT huyện Hưng Nguyên.

Cũng trong hôm nay, điểm trường ở nhà văn hóa xóm 8, xã Hưng Yên Nam (nơi xảy ra sự việc thương tâm) đang đóng cửa, học sinh được tạm nghỉ học. Các giáo viên tập trung ở gia đình em N.T.T.N. (4 tuổi) để cùng gia đình làm lễ tang.

Bé 4 tuổi bị xe đâm tử vong: Lãnh đạo trường mầm non nói gì? - Ảnh 1.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc

Theo ban giám hiệu, sáng 14/1, cô Nguyễn Thị Định và cô Trần Thị Nguyệt phụ trách điểm trường mầm non ở nhà văn hóa 8 với gần 50 trẻ ở hai nhóm lớp 3 tuổi và 4 tuổi.

Thông thường các cô sẽ bắt đầu nhận trẻ từ 7h và giao trẻ cho phụ huynh từ 10h30. Gần 9h30, trong giờ ra chơi, một phụ huynh mở cổng nhà văn hóa, vào xin đón con về sớm.

Đúng lúc này, em N.T.T.N đi ra ngoài cổng rồi thấy một người thân ở bên kia đường gọi, nên bé N. chạy qua đường. Thời điểm này, một chiếc tải chở đá chạy qua không kịp xử lý nên cán qua người bé N. khiến bé bị thương nặng và tử vong.

Liên quan đến vụ việc, ông Phan Bùi Hiếu, Phó chủ tịch UBND xã Hưng Yên Nam cho biết, sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo xã đã tới hiện trường và phối hợp với Công an huyện để điều tra. Trước mắt, xã tới thăm hỏi động viên gia đình, đồng thời yêu cầu phía nhà trường phải tập trung làm rõ nguyên nhân.

Nguyên nhân sâu xa của sự việc bắt nguồn từ việc xã không có trường mầm non. Lâu nay, các nhà văn hóa xóm, nhà công cộng đều được tận dụng để làm trường mầm non. Toàn xã này có 7 điểm trường như vậy.

Các điểm trường đều trong tình trạng thiếu cơ sở vật chất, phòng học tạm bợ nên nhà trường chưa thể tổ chức cho các cháu học bán trú. Bố mẹ sáng đưa đi trưa đón về, rồi chiều lại đưa tới học.

"Trước mắt, địa phương đã tới thăm hỏi động viên gia đình, đồng thời yêu cầu phía nhà trường phải tập trung làm rõ nguyên nhân", ông Hiếu nói.

Trước đó, vào 10h ngày 14/1, em N. bất ngờ chạy ra khỏi trường và bị xe tải chở vật liệu xây dựng đâm phải. Ngay sau khi xảy ra sự việc mọi người đã đưa cháu đi cấp cứu tuy nhiên cháu đã không qua khỏi.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày