Bé 3 tuổi chết tức tưởi vì bẫy chuột điện

Người Lao Động, Theo 22:41 13/05/2016

Ghét lũ chuột phá hoại mùa màng, Dũng đã vô tình đem đến cái chết cho cháu vợ.

Ngày 13/5, TAND tỉnh Kiên Giang mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Lê Văn Dũng (SN 1972, ngụ ấp Xẻo Đôi, xã Nam Thái A, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang) 7 năm tù về tội “Giết người”.

Nạn nhân trong vụ án mạng này là bé Mai Vĩnh Kỳ (SN 2012, cháu vợ của Dũng).

Bé 3 tuổi chết tức tưởi vì bẫy chuột điện - Ảnh 1.

Nói lời sau cùng tại phiên xét xử, bị cáo Dũng tỏ ra ăn năn và nhắn nhủ với mọi người không nên phạm phải sai lầm dẫn đến chết người như bản thân đã gây ra.

Theo cáo trạng, vào đầu tháng 12/2015, Dũng thuê một thửa ruộng phía sau nhà bà Nguyễn Thị Ánh (mẹ vợ Dũng) ở ấp Kinh Làng, xã Nam Thái để trồng lúa.

Do thấy lúa bị chuột phá hoại nhiều nên Dũng ra chợ mua một số thiết bị điện tự chế với giá 200.000 đồng và 35m dây chì (loại dây trần, không có lớp nhựa bảo vệ) để về bẫy chuột.

Từ tối 5/12/2015, Dũng bắt đầu dùng thiết bị điện tự chế rồi nối trực tiếp vào dây chì đã giăng sẵn xung quanh ruộng. Hàng ngày, sau khi mở điện xiệc chuột, Dũng về nhà riêng ở ấp Minh Hòa, xã Đông Hòa, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang cho đến sáng hôm sau mới quay lại nhà mẹ vợ để cắt điện.

Do sợ người thân bị điện giật nên Dũng đã cắm một số cây cao 0,5m đến 1m để dòng diện không tiếp xúc với mặt đất nhưng lại không gắn biển cảnh báo nguy hiểm.

Khoảng 18h30 ngày 8/12/2015, Dũng mở điện xiệc chuột từ hệ thống điện sinh hoạt trong nhà bà Ánh rồi chạy về nhà ở ấp Minh Hòa để lấy đèn pin.

Đến 19h cùng ngày, bé Kỳ (cháu nội của bà Ánh) được bà Ánh dắt ra ngoài để đi vệ sinh. Thật không may, tay của Kỳ vướng vào đường dây điện mà Dũng đã giăng trước đó và tử vong tại chỗ.

Được biết vào thời điểm đó, bà Ánh cũng bị điện giật bất tỉnh sau khi cố gắng kéo cháu nội của mình ra. Bà Ánh được xác định là bị bỏng ngoài da với thương tích 20%.