Top Box Office – Thể loại viễn tây lên ngôi
1. The Magnificent Seven – 35 triệu $ ~ 770 tỷ VNĐ
2. Storks – 21,8 triệu $ ~ 479,6 tỷ VNĐ
3. Sully – 13,8 triệu $ ~ 303,6 tỷ VNĐ
4. Bridget Jones's Baby – 4,5 triệu $ ~ 99 tỷ VNĐ
5. Snowden – 4,1 triệu $ ~ 90 tỷ VNĐ
6. Blair Witch – 3,9 triệu $ ~ 85,8 tỷ VNĐ
7. Don’t Breathe – 3,8 triệu $ ~ 83,6 tỷ VNĐ
8. Suicide Squad – 3,1 triệu $ ~ 68 tỷ VNĐ
9. When the Bough Breaks – 2,5 triệu $ ~ 55 tỷ VNĐ
10. Kubo and the Two Strings – 1,1 triệu $ ~ 24 tỷ VNĐ
Mặc dù thị trường phim ảnh Bắc Mỹ đã có sự chuyển biến khá tích cực nhờ sự xuất hiện của hai tác phẩm mới là Storks và The Magnificent Seven (Bảy tay súng oai hùng) nhưng điều đó là vẫn chưa đủ. Đây đã là tuần thứ 5 liên tiếp, tổng
doanh thu Top 12 không vượt quá 100 triệu $. Một kết quả rất kém cỏi so với
cùng kỳ năm ngoái.
Ra mắt
vào hôm thứ sáu tuần trước tại 3674 hệ thống rạp trên toàn Bắc Mỹ, cho đến nay
bộ phim viễn tây The Magnificent Seven đã mang về cho hãng phát hành Sony 35
triệu $ (770 tỷ VNĐ). Đây là con số tạm chấp nhận được vì thể loại viễn tây đã
qua thời đỉnh cao cũng như chưa bao giờ thể loại này xuất hiện 1 bom tấn + ăn
khách trong quá khứ. Thời gian gần đây, Hollywood từng xuất hiện một vài tác phẩm
có qui mô lớn như The Lone Ranger, Cowboys vs Aliens nhưng đã được pha trộn thể
loại khác chứ không có sự tinh khiết của thể loại viễn tây nữa.
The
Magnificent Seven là lần hợp tác thứ ba giữa đạo diễn Antoine Fuqua và nam diễn
viên Denzel Washington sau Training Day hồi năm 2001 và The Equalizer hồi năm
2014. Cả hai lần hợp tác trước đều rất thành công, một về mặt thương mại, một về
mặt giải thưởng. The Magnificent Seven được làm lại từ tác phẩm gốc hồi năm
1960. Cả hai phiên bản đều dựa trên bộ phim kinh điển Seven Samurai của đạo diễn
huyền thoại người Nhật Akira Kurosawa.
Chất lượng
nội dung của The Magnificent Seven được giới phê bình và khán giả chấm từ trung
bình khá trở lên. Điểm Tomatoemeter đạt 62%, điểm Metascore được 54. Rating của
khán giả trên IMDB là 7,2 và trên Rotten Tomatoes là 79%. Với tình hình hiện tại,
hãng Sony hoàn toàn có thể thu về khoảng 100 – 110 triệu $ riêng tại Bắc Mỹ.
Về đích ở
vị trí thứ hai là bộ phim hoạt hình Storks của hãng Warner Bros. So với các ông
lớn trong thị trường hoạt hình 3D như Pixar / Walt Disney, DreamWorks, Sony, 20th Century Fox thì Warner Bros. vẫn phải tích luỹ và học tập nhiều. The LEGO Movie
là một thành công lớn cách đây 2 năm nhưng rõ ràng họ chưa có nhiều kinh nghiệm
như các đối thủ.
Cũng ra
mắt vào thời điểm tháng 9 giống với Hotel Transylvania, Cloudy with a Chance of
Meatballs nhưng doanh thu mở màn của Storks kém xa. Qua ba ngày ra mắt, bộ phim
mới kiếm về 21,8 triệu $ (479,6 tỷ VNĐ). Rõ ràng đây là con số thống kê không ấn
tượng, chưa như mong đợi đối với Warner Bros.
Sau hai
tuần liên tiếp dẫn đầu Top 10, cuối cùng thì Sully của đạo diễn Clint Eastwood
đã phải nhường lại ngôi vương. Giảm 36% lượng khán giả so với tuần trước nên
Sully bỏ túi thêm 13,8 triệu $ (303,6 tỷ VNĐ). Như vậy qua gần 17 ngày phát
hành, bộ phim đã kiếm về 92,3 triệu $ (2030,6 tỷ VNĐ).
Các vị
trí tiếp theo lần lượt thuộc về Bridget Jones's Baby, Snowden, Blair Witch,
Don’t Breathe, Suicide Squad… Phần lớn các tác phẩm trong Top 10 đều lần lượt
được trình chiếu tại thị trường Việt Nam trong thời gian qua.
Vào ngày
thứ sáu tới đây, Bắc Mỹ sẽ đón nhận thêm 3 tác phẩm mới bao gồm Deepwater
Horizon (thuộc thể loại hành động / ly kỳ), Miss Peregrine's Home for Peculiar
Children (Kỳ ảo), Masterminds (Hài). Cả ba gương mặt trên đều đang chú ý nhưng
rất khó tạo được đột phá mạnh về mặt thương mại.