Bầu Đức đồng ý để Công Phượng chơi cho CLB TP.HCM nửa đầu năm 2020

Hoàng Tùng, Theo Trí Thức Trẻ 18:58 20/12/2019

Ông chủ của CLB HAGL - bầu Đức đã "bật đèn xanh" cho CLB TP.HCM đàm phán mua lại hợp đồng nửa năm giữa Công Phượng với Sint-Truidense. Đến tháng 6/2020, hai đội bóng Việt Nam sẽ tiếp tục ngồi lại bàn tiếp về tương lai của tiền đạo sinh năm 1995.

Thông tin Công Phượng sẽ trở về Việt Nam khoác áo CLB TP.HCM ở mùa giải 2020 đang gây sốt dư luận. Phần đông ý kiến tỏ ra vui mừng vì tiền đạo quê Nghệ An sẽ thoát được cảnh mài đũng quần trên băng ghế dự bị ở Bỉ.

Bầu Đức đồng ý để Công Phượng chơi cho CLB TP.HCM nửa đầu năm 2020 - Ảnh 1.

Công Phượng đã và vẫn đang khiến HLV Park Hang-seo rất lo lắng khi đánh mất cảm giác thi đấu kể từ lúc chuyển tới Bỉ. Ảnh: Hoàng Tùng

Tuy vậy, bên cạnh đó còn là câu hỏi, liệu CLB HAGL - đơn vị chủ quản của Công Phượng có đồng ý để CLB TP.HCM xúc tiến thương vụ? Và nếu Công Phượng gia nhập CLB TP.HCM thì sẽ chơi bóng tại đây bao lâu?

Liên hệ để hỏi vấn đề trên với bầu Đức - ông chủ của CLB HAGL. Ông nói: "Mới đây CLB TP.HCM có thông qua tôi để hỏi về việc đàm phán với đội Sint-Truidense để mượn lại Công Phượng trong nửa năm 2020. Tôi đã đồng ý, cho phép họ làm việc. Kết quả đàm phán như nào giữa CLB TP.HCM với Sint-Truidense thì tôi không biết".

Bầu Đức cũng cho hay rằng, nếu CLB TP.HCM mượn lại Công Phượng thành công thì hợp đồng giữa cả hai sẽ kéo dài đến tháng 6/2020, nửa năm còn lại "thì phải đàm phán trực tiếp với HAGL".

Bầu Đức đồng ý để Công Phượng chơi cho CLB TP.HCM nửa đầu năm 2020 - Ảnh 2.

Bầu Đức mở cửa cho Công Phượng gia nhập CLB TP.HCM. Nhưng sau tháng 6/2020, hai đội bóng Việt Nam sẽ đàm phán tiếp tục về tương lai của tiền đạo này. Ảnh: H.T

Mùa giải 2020, CLB TP.HCM sẽ đại diện bóng đá Việt Nam thi đấu tại vòng loại AFC Champions League, gặp Buriram United (Thái Lan), nếu thắng sẽ gặp tiếp CLB Shanghai (Trung Quốc) để tranh vé vào vòng bảng. Nếu không thành công, đội sẽ chơi tại đấu trường AFC Cup đầy khắc nghiệt, kéo dài đến hết năm. Chính vì đó mà đội hiện đang củng cố thêm lực lượng có chiều sâu thật tốt để dàn trải sức lực.

So với mùa giải 2019 đã giành ngôi Á quân V.League, CLB TP.HCM đã bổ sung thêm những tân binh là Võ Huy Toàn (từ Đà Nẵng), Lê Đức Lương, Lê Văn Sơn (từ HAGL), Vua phá lưới giải hạng Nhất 2019 - Nguyễn Xuân Nam (từ Phố Hiến FC) và thủ môn Bùi Tiến Dũng (từ Hà Nội FC).

Hiện CLB TP.HCM vẫn đang trong giai đoạn chờ những gương mặt ngoại binh đến thử việc. Suất ngoại binh hiện tại của họ chỉ có tiền đạo Matias.