Bắt thêm 3 nghi can trong nhóm giang hồ đập phá quán kem nhãn ở Sài Gòn

Minh Tuệ, Theo Thời Đại 19:18 06/05/2017

Qua truy xét, Công an đã tiến hành bắt giữ thêm 3 nghi can của nhóm giang hồ đập phá, xịt hơi cay khiến 7 người bị bỏng rát ở quán kem nhãn chú Tám trên đường Trương Hán Siêu, phường Đakao, quận 1 vào tối 23/4.

Ngày 6/5, Công an quận 1, TP.HCM đang tạm giữ hình sự các nghi can gồm: Đào Duy Hưng (SN 1990), Đào Duy Phong (SN 1994, em ruột của Hưng) và Lư Vịnh Quân (SN 1988) để điều tra làm rõ về vụ việc đập phá, xịt hơi cay khiến 7 người bị bỏng rát ở quán kem nhãn.

Đồng thời, Công an đang tiến hành truy xét Nguyễn Ngọc Minh (SN 1980, ngụ quận Bình Thạnh) và các đối tượng còn lại để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bắt 3 nghi can của nhóm giang hồ đập phá quán kem nhãn ở Sài Gòn  - Ảnh 1.

Nhóm thanh niên hung hãn lao vào quán đập phá. Ảnh cắt từ clip.

Tại cơ quan Công an, bước đầu cả 3 thừa nhận hành vi của mình. Trong đó, Hưng khai nhận được Minh gọi đi dằn mặt 1 quán kem khi đang phụ gia đình bán rau ở chợ Bà Chiểu quận Bình Thạnh, vì quen biết nên đi cùng nhóm chứ không phải vì được trả tiền.

Em của Hưng là Phong cho biết thấy nhóm bạn cùng anh trai đi nên cũng đi cùng dù không quen biết ai trong nhóm. Khi đến nơi thấy nhóm bạn bị người trong quán ném ly lại nên đã cầm bình xịt hơi cay chống trả.

Bắt 3 nghi can của nhóm giang hồ đập phá quán kem nhãn ở Sài Gòn  - Ảnh 2.

3 đối tượng tại cơ quan công an

Đối tượng Quân khai nhận được Minh gọi tham gia cùng với nhóm chứ không phải được trả công. Cả 3 đều chỉ muốn dằn mặt quán kem chứ không muốn gây thương tích cho những người trong quán. Trước đó, Minh mới thụ án tù 12 năm về hành vi "Giết người".

Bắt 3 nghi can của nhóm giang hồ đập phá quán kem nhãn ở Sài Gòn  - Ảnh 3.

Công an tiến hành lấy lời khai các đối tượng

Theo hình ảnh từ camera an ninh, Hưng, Phong, Quân là những người trực tiếp đập đồ đạc trong quán.

Bắt 3 nghi can của nhóm giang hồ đập phá quán kem nhãn ở Sài Gòn  - Ảnh 4.

Ban đầu, cả 3 đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình

Trước đó, khoảng 23h ngày 23/4, ông Giang Thành Đạt (SN 1980, ngụ quận 1) đang ngồi rửa ly thì xuất hiện một nhóm thanh niên hơn 10 người đi trên nhiều xe gắn máy đi tới quán. Vừa bước xuống, nhóm rút hung khí xông vào quán đập phá. Những người trong quán hoảng sợ tháo chạy vào trong.

Nhóm thanh niên này đập phá bàn ghế, tủ kính và nhiều đồ đạc trong quán kem. Toàn bộ sự việc được camera an ninh của quán ghi nhận lại. Vụ việc khiến cho 7 người trong quán bị bỏng rát do dính hơi cay. Điều đáng nói trong các nạn nhân có 2 trẻ em (6 tuổi và 19 tháng tuổi) bị bỏng, ngất xỉu.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày