Bắt tạm giam 4 tháng với thầy giáo 55 tuổi để điều tra sau vụ việc quan hệ tình cảm khiến nữ sinh lớp 10 mang bầu

Nam An (tổng hợp), Theo Nhịp Sống Việt 15:13 25/11/2019

Theo thầy Trần Văn Du, Hiệu trưởng Trường THPT Sóc Sơn (thị trấn Sóc Sơn, huyện Hòn Đất) cho biết hiện thầy giáo Nguyễn Văn Chính đã bị công an bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về hành vi quan hệ với người dưới 16 tuổi.

Thời gian gần đây, vụ việc thầy giáo có quan hệ tình cảm và làm một nữ sinh lớp 10 mang thai xảy ra tại huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang đã khiến dư luận xôn xao. 

Thầy giáo trong sự việc trên được xác định là Nguyễn Văn Chính (55 tuổi), giáo viên dạy toán của Trường THPT Sóc Sơn (thị trấn Sóc Sơn, huyện Hòn Đất). Còn nữ sinh có quan hệ tình cảm với ông Chính là T.H.Th., thời điểm xảy ra vụ việc, Th. là học sinh lớp 10 tại trường.

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với báo Đất Việt ngày 25/12, thầy Trần Văn Du (Hiệu trưởng Trường THPT Sóc Sơn) cho biết hiện thầy Chính đã bị công an bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về hành vi quan hệ với người dưới 16 tuổi.

Bắt tạm giam 4 tháng với thầy giáo 55 tuổi để điều tra sau vụ việc quan hệ tình cảm khiến nữ sinh lớp 10 mang bầu - Ảnh 1.

Bản tường trình của ông Nguyễn Văn Chính.

Thầy Du nhận xét, thầy Chính là thầy giáo lớn tuổi nhất trong trường và cũng là thầy giáo có nhiều kinh nghiệm nên chuyên môn vững. Thời gian qua chưa có tin đồn nào về mối quan hệ giữa thầy Chính và nữ sinh lớp 10. Trên lớp hai thầy trò luôn có khoảng cách, không có biểu hiện thân mật. Nếu biết hai người có những biểu hiện này thì nhà trường đã can thiệp chứ không để xảy ra sự việc như vậy.


Thầy Chính là giáo viên dạy lâu năm, dạy qua nhiều thế hệ học sinh nên được nhiều học sinh biết đến. Vợ thầy Chính cũng dạy trong trường nhưng hiện đã nghỉ hưu về quê, thầy ở một mình tại nhà riêng của thầy cách trường mấy km. Kinh tế gia đình thầy Chính cũng bình thường, không khó khăn lắm.

"Thông tin nữ sinh làm bản tự nguyện yêu thầy giáo nhà trường cũng không nắm được. Sau vụ việc, công an mời học sinh và thầy giáo lên làm việc. Bên cạnh đó, nhà trường cũng liên lạc với gia đình, đến nhà thăm hỏi động viên tinh thần nữ sinh đó.

Sau khi vụ việc xảy ra, nữ sinh đã được chuyển sang học tập ở một ngôi trường khác, hiện tinh thần của em cũng ổn định. Nội dung về quan hệ giữa thầy giáo và nữ sinh hiện công an vẫn đang điều tra làm rõ", thầy Du thông tin.

Bên cạnh đó, ông Ninh Thành Viên - Phó giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Kiên Giang cho biết hình thức kỷ luật thầy Nguyễn Văn Chính sẽ phụ thuộc vào kết luận điều tra của công an. Nếu công an điều tra kết luận thầy Chính có tội thì thầy Chính sẽ nhận hình thức kỷ luật cao nhất trong kỷ luật viên chức là buộc thôi việc. Nếu công an kết luận thầy không có tội thì hình thức kỷ luật sẽ tính theo khung kỷ luật khác nhau. Hiện phải đợi công an có kết luận thì mới có cơ sở để xử lý với trường hợp này.

Trước đó, theo Zing.vn, trong bản tường trình gửi lãnh đạo trường THPT Sóc Sơn, em Th. là người nảy sinh tình cảm trước vì dịp lễ 30/4/2018 em Th. nhắn tin nội dung: "Thầy nghỉ lễ vui vẻ nhé thầy".

Sau tin nhắn nói trên, ông Chính và Th. tiếp tục nhắn tin qua lại nhiều lần rồi cùng nhau đi ăn uống. Sau 1 lần đi ăn chung, ông Chính có nhắn tin cho Th. nội dung: "Em làm như thế này, thầy sợ đi quá tình thầy trò".

Khoảng tháng 5/2018, ông Chính và Th. bắt đầu có quan hệ tình dục. Đến tháng 12/2018, Th. mang bầu và được ông Chính đưa đi phá thai tại 1 phòng khám đa khoa trên đường Nguyễn Trung Trực, TP Rạch Giá, Kiên Giang với chi phí 27 triệu đồng.

Sau khi phá thai, ông Chính vẫn tiếp tục quan hệ tình dục với Th. cho tới khi gia đình Th. phát hiện sự việc, rồi làm đơn tố cáo ông Chính có hành vi dụ dỗ quan hệ tình dục với người chưa đủ 16 tuổi (tính tại thời điểm tháng 5/2018).

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày