Bắt ổ nhóm cho vay nặng lãi, thu giữ hàng trăm triệu đồng và "hàng nóng"

Thanh Hà, Theo Infonet 21:59 29/12/2019

Một ổ nhóm cho vay nặng lãi bị bắt, lực lượng chức năng thu giữ hàng trăm triệu đồng, súng và rất nhiều hung khí.

Chiều ngày 29/12/2019, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết các lực lượng vừa phối hợp với Công an Thị xã Ba Đồn bất ngờ tấn công, khám xét khẩn cấp, triệu tập, bắt giữ các đối tượng hình sự liên quan hoạt động tín dụng đen, cho vay lãi nặng trên địa bàn thị xã Ba Đồn.

Bắt ổ nhóm cho vay nặng lãi, thu giữ hàng trăm triệu đồng và hàng nóng - Ảnh 1.

Lực lượng Công an kiểm tra khám xét nơi ở đối tượng Nguyễn Minh Tuấn.

Theo đó, vào chiều 28/12, gần 200 cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình và Công an thị xã Ba Đồn đã chia nhiều mũi đồng loạt tấn công khám xét khẩn cấp nơi hoạt động phạm tội của hai đối tượng Nguyễn Minh Tuấn (tức Lỳ Huân, sinh năm 1990), trú tại Tổ dân phố 1, phường Ba Đồn và Võ Văn Nghiêm (tức A Líu, sinh năm 1993), trú tại Tổ dân phố Thủy Sơn, phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn.

Qua khám xét, lực lượng Công an đã thu giữ hàng trăm triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan đến hành vi phạm tội, hàng chục dao, kiếm, mã tấu các loại, súng tự chế, cùng nhiều tài liệu giấy tờ liên quan đến hoạt động tín dụng đen, cho vay lãi nặng của đối tượng và 20 hộp pháo nổ, trọng lượng khoảng gần 30kg.

Bắt ổ nhóm cho vay nặng lãi, thu giữ hàng trăm triệu đồng và hàng nóng - Ảnh 2.

Lực lượng phá án thu giữ nhiều "hàng nóng" từ nơi ở của các đối tượng.

Đặc biệt, kiểm tra két sắt tại phòng ngủ đối tượng Nguyễn Minh Tuấn, lực lượng chức năng thu giữ thêm 1 súng thép đa năng hiệu GG88 do Đức sản xuất, 05 viên đạn, 205 triệu đồng và nhiều ngoại tệ, vàng.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã triệu tập thêm 8 đối tượng có liên quan. Đây là những đối tượng hình sự cộm cán, có nhiều tiền án, tiền sự, côn đồ hung hãn. Một số đối tượng khác có liên quan đến 2 ổ nhóm tội phạm này đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Quảng Bình đang tiếp tục điều tra mở rộng và hoàn tất thủ tục để xử lý theo quy định của pháp luật.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày