Bắt "nữ quái" xây căn cứ bán ma túy, nuôi ngỗng để... cảnh giới

Công Định, Theo Người đưa tin 16:47 20/04/2018

Khi phát hiện lực lượng chức năng, đối tượng Thanh liền tìm cách chống trả quyết liệt nhằm tẩu thoát. Tuy nhiên, ngay sau đó, "nữ quái" này đã bị các trinh sát nổ súng khống chế, bắt giữ.

Chiều 20/4, tin từ phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47), Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, đơn vị này vừa bắt giữ một phụ nữ để điều tra làm rõ về hành vi buôn bán tàng trữ trái phép chất ma túy.

Bắt nữ quái xây căn cứ bán ma túy, nuôi ngỗng để... cảnh giới - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tiến hành khống chế, bắt giữ đối tượng Trần Thị Thanh.

Danh tính đối tượng bị bắt được xác định là Trần Thị Thanh (43 tuổi), trú xã Hồng Vân, huyện A Lưới.

Theo cơ quan công an, sau một thời gian dài theo dõi, lực lượng của PC47 Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phát hiện Thanh thường xuyên cung cấp ma túy cho các con nghiện trên địa bàn huyện A Lưới, nhất là các công nhân đang làm việc tại công trình thủy điện A Lưới.

Ngay sau đó, lực lượng trinh sát đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, nắm tình hình về quá trình hoạt động của đường dây này.

Quá trình vào cuộc điều tra, lực lượng công an phát hiện, để phục vụ cho việc buôn bán ma túy, Thanh đã xây dựng nhà của mình như một căn cứ kiên cố với hàng rào cao 2m bằng lưới B40. Hệ thống hàng rào này được kết nối với dây điện, nếu bị phát hiện Thanh sẽ kích điện để ngăn cản lực lượng chức năng.

Bắt nữ quái xây căn cứ bán ma túy, nuôi ngỗng để... cảnh giới - Ảnh 2.

Đối tượng Trần Thị Thanh tại cơ quan công an.

Đồng thời, Thanh còn nuôi thêm 3 con chó dữ và một đàn ngỗng để làm nhiệm vụ cảnh giới xung quanh khu vực. Mỗi lần bán ma túy, các đối tượng nghiện không vào nhà Thanh mà đứng ngoài ném tiền qua hàng rào vào trong.

Sau một thời gian dài thu thập chứng cứ, đến khoảng 9h ngày 18/4, lực lượng của phòng PC47 đã phối hợp với các lực lượng liên quan bất ngờ ập vào bắt giữ đối tượng.

Tuy nhiên, khi phát hiện lực lượng chức năng, "nữ quái" này chống trả rất quyết liệt, buộc các chiến sĩ làm nhiệm vụ phải nổ 2 phát súng mới trấn áp, khống chế được đối tượng.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu, đối tượng Thanh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Được biết, tang vật thu giữ được gồm một khối lượng lớn ma túy, 4 gói thuốc nổ cùng nhiều tang vật khác.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày