Bắt nữ 9X cầm đầu đường dây đưa phụ nữ qua Malaysia bán dâm

Dương Hạnh, Theo Người đưa tin 16:07 26/04/2018

Để có thể kiếm được nhiều tiền, Thảo đã kết hợp với người thân dụ dỗ hơn 16 cô gái Việt Nam sang Malaysia bán dâm. Mỗi cô gái được đưa qua nước bạn bán dâm trót lọt, Thảo thu lợi từ 10 – 20 triệu đồng/người.

Sáng 26/4, nguồn tin từ Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với cục Cảnh sát Hình sự (CSHS, bộ Công an), Công an TP.HCM triệt phá đường dây lừa đưa phụ nữ Việt Nam sang Malaysia bán dâm. Đường dây này do đối tượng Lâm Thị Thảo (SN 1991, ngụ huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) cầm đầu.

Thông tin ban đầu được biết, khoảng 7h sáng 24/4, tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), phòng CSHS Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng cục CSHS (bộ Công an), Cảng vụ hàng không sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Công an TP.HCM bắt quả tang Thảo đang chuẩn bị đưa 3 người phụ nữ là H.T.Q.G. (SN 2000), N.T.B.T. (SN 1988) và N.T.N.T. (SN 1993) sang Malaysia bán dâm.

Bắt nữ 9X cầm đầu đường dây đưa phụ nữ qua Malaysia bán dâm - Ảnh 1.

Đối tượng Lâm Thị Thảo tại trụ sở công an.

Tại trụ sở công an, Thảo đã khai nhận toàn bộ hành vi sự việc. Theo đó, đầu 2015, Thảo sang Malaysia theo diện xuất khẩu lao động làm nghề bán thức ăn nhanh. Tuy nhiên, thời gian sau, thấy công việc vất vả, lại kiếm ít tiền nên Thảo chuyển qua làm tiếp viên trong một số quán bar, karaoke tại Malaysia.

Tại các quán bar, Thảo bắt mối với chủ quán và đi bán dâm cho khách có nhu cầu. Đầu 2017, Thảo được chủ quán bar nhờ về Việt Nam rủ rê thêm những cô gái khác đưa sang Malaysia làm tiếp viên và bán dâm.

Tháng 3/2017, Thảo về nước và bắt đầu tìm kiếm những cô gái nhẹ dạ, cả tin đi qua Malaysia bán dâm. Để có thể dụ dỗ "con mồi", khi về quê, Thảo ăn mặc rất sành điệu, ra vẻ là một người giàu có khiến ai cũng tấm tắc khen ngợi.

Thảo hứa hẹn, cô gái nào theo mình sang Malaysia sẽ được Thảo xin vào nhà hàng làm việc, lương cao. Ngoài ra, để có thể tìm kiếm được nhiều "con mồi", Thảo đã lôi kéo thêm chị ruột của mình là Lâm Thị Hiếu (SN 1989) và dì ruột là Trần Kim Huyền (SN 1975), cùng ngụ huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, tìm kiếm các cô gái nhẹ dạ, có hoàn cảnh gia đình khó khăn để dụ dỗ rồi giao lại cho Thảo.

Sau khi đưa các cô gái Việt Nam qua Malaysia, Thảo bán lại cho 1 người đàn ông có quốc tịch Malaysia tên là ALin. Sau đó, các cô gái này sẽ bị Alin ép đi bán dâm tại một số quán bar và quán karaoke.

Mỗi cô gái được đưa sang Malaysia, Alin trả cho Thảo từ 10 – 20 triệu đồng/người, tùy theo độ tuổi. Đến thời điểm bị bắt, Thảo đã kết hợp với ALin bán hơn 16 phụ nữ ở các tỉnh Tây Ninh, Long An, Bạc Liêu, Đồng Tháp… vào nhiều "động" mại dâm tại Malaysia.

Hiện, Công an tỉnh Tây Ninh đang phối hợp với các cơ quan chức năng, giải cứu các nạn nhân, điều tra làm rõ vụ việc.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày