Bắt nhóm giang hồ ngang nhiên đập phá, "cuỗm" túi xách chứa 200 triệu đồng tại nhà hàng ở Sài Gòn

Minh Tuệ, Theo Tổ Quốc 19:03 29/08/2019

Qua truy xét, công an đã bắt giữ nhóm giang hồ ngang nhiên đập phá rồi "cuỗm" túi xách chứa 200 triệu đồng tại nhà hàng trung tâm ở Sài Gòn.

Ngày 29/8, Đội 2, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM phối hợp cùng Công an quận 1, TPHCM đã bắt giữ nhóm giang hồ ngang nhiên đập phá "cuỗm" túi xách chứa 200 triệu đồng tại nhà hàng ở khu vực.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Văn Phước (SN 1990), Hàn Hoàng Thùy Trang (SN 1990, cùng ngụ quận 1, trú quận 7), Nguyễn Trung Hậu (thường gọi là Hậu Ba Lắc, SN 1991),  Phan Chí Khang (SN 1998), Đinh Ngọc Bạch (SN 1996, cùng ngụ quận 1), Nguyễn Văn Hậu (thường gọi là Hậu Ky,  SN 1991, ngụ quận 9), Nguyễn Minh Nhân (SN 1999), Trần Huỳnh Tiến (thường gọi là Bảo mập, SN 2000), Nguyễn Minh Nghĩa (SN 1998), Nguyễn Thanh Nam (SN 1996, cùng ngụ huyện Nhà Bè).

Theo điều tra, chiều tối 8/8, các nhân viên của một nhà hàng nằm trên đường Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TPHCM đang ngồi trong quán. Lúc này, 1 nhóm đối tượng cầm hung khí đi xe máy tới trước nhà hàng.

Bất ngờ, nhóm đối tượng xông thẳng vào nhà hàng rồi đập phá. Do nhóm quá hung dữ nên các nhân viên tìm cách chống trả, thoát ra ngoài và hô hoán người dân.

Bắt nhóm giang hồ ngang nhiên đập phá, cuỗm túi xách chứa 200 triệu đồng tại nhà hàng ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Hình ảnh từ camera an ninh ghi nhận vụ việc.

Chị N.T.H.Đ (SN 1982, ngụ TP.Hà Nội, chủ nhà hàng) cùng con nhỏ mới 4 tháng tuổi đang ở trong nhà hàng hoảng sợ tìm cách thoát ra bên ngoài.

Sau khi đập phá nhà hàng, nhóm đối tượng đi ra ngoài thấy các nhân viên thì đánh đập khiến 1 số người bị thương. Nhóm còn đập phá làm hư hỏng 1 xe gắn máy và 1 ô tô đậu phía trước rồi lên xe tẩu thoát.

Công an có mặt khám nghiệm hện trường, lấy lời khai các nhân chứng, trích xuất camera an ninh phục vụ việc điều tra.

Chủ nhà hàng cho biết, trong lúc đập phá nhà hàng, một đối tượng bịt mặt đội nón bảo hiểm màu trắng còn "cuỗm" luôn một chiếc túi xách bên trong có 200 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân khác để trên quầy lễ tân của nhà hàng.

Chủ nhà hàng cho biết, vụ nhà hàng chị bị hàng chục "giang hồ" đập phá là có liên quan đến việc tranh chấp thuê ngôi nhà mà chị hiện tại đang sử dụng kinh doanh.

Trước tính chất vụ việc, Phòng Cảnh sát Hình sự đã vào cuộc phối hợp cùng Công an quận 1 điều tra. Qua truy xét, công an bắt giữ nhóm đối tượng gây án là vợ chồng Phước – Trang, Hậu, Khang, Bạch, Hậu, Nhân, Tiến, Nghĩa, Nam. 

Qua khai báo, nhóm khai nhận do mâu thuẫn trong việc tranh chấp thuê ngôi nhà nên dẫn tới vụ việc.