Bất ngờ lớn nhất VIFW 2018: "Quỳnh Búp Bê" làm vedette mở màn, trình diễn cực kỳ chuyên nghiệp

Alaia; Ảnh & Clip: Quý Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 20:30 26/10/2018

Phương Oanh, nữ diễn viên đảm nhận vai Quỳnh Búp Bê trong phim truyền hình đình đám cùng tên chính là nhân tố bất ngờ trong đêm diễn 26/10 của VIFW mùa Thu/Đông 2018.

Đêm diễn thứ hai của Vietnam International Fashion Week - Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam mùa Thu/Đông 2018 tại Hà Nội tuy không quy tụ nhiều thương hiệu đình đám nhưng lại mang đến cho giới mộ điệu thủ đô một bất ngờ cực lớn, đó chính là sự xuất hiện của nữ diễn viên Phương Oanh, người đẹp nổi tiếng với vai diễn Quỳnh Búp Bê trong phim truyền hình cùng tên hiện đang gây sốt. "Quỳnh Búp Bê" đã đảm nhận vai trò vedette diễn mở màn cho một thương hiệu thời trang Việt.

Phương Oanh "Quỳnh Búp Bê" làm vedette tại VIFW Thu/Đông 2018

Bất ngờ lớn nhất VIFW 2018: Quỳnh Búp Bê làm vedette mở màn, trình diễn cực kỳ chuyên nghiệp - Ảnh 2.

Các khán giả tham dự đêm diễn thứ hai (26/10) của VIFW Thu/Đông 2018 đã hết sức bất ngờ với sự xuất hiện của "Quỳnh Búp Bê" với tư cách vedette mở màn. Cô trình diễn thiết kế váy hoa tay bồng đi kèm với chi tiết thắt lưng corset mang hơi hướng cổ điển.

Phương Oanh sở hữu chiều cao khá ấn tượng 1m70 kèm theo vóc dáng mảnh mai, cân đối cùng gương mặt rất khả ái. Cô vốn xuất thân là người mẫu, sau đó mới chuyển hướng sang sự nghiệp diễn xuất.

Bất ngờ lớn nhất VIFW 2018: Quỳnh Búp Bê làm vedette mở màn, trình diễn cực kỳ chuyên nghiệp - Ảnh 4.

Tái xuất sàn catwalk sau hơn 5 năm, nữ diễn viên đã thể hiện những sải bước vô cùng tự tin và ghi điểm với thần thái sắc lạnh, cuốn hút.

Bất ngờ lớn nhất VIFW 2018: Quỳnh Búp Bê làm vedette mở màn, trình diễn cực kỳ chuyên nghiệp - Ảnh 5.

Cận cảnh diện mạo của Phương Oanh trên sàn diễn VIFW Thu/Đông 2018. Thời gian gần đây, cô bị nghi ngờ can thiệp "dao kéo" vì khuôn mặt đơ cứng khác lạ, đặc biệt là ở vùng mắt, mũi và cằm.

Bất ngờ lớn nhất VIFW 2018: Quỳnh Búp Bê làm vedette mở màn, trình diễn cực kỳ chuyên nghiệp - Ảnh 6.