Bắt giữ băng trộm từ định vị trên hệ thống iCloud ở Sài Gòn

Minh Tuệ, Theo Trí Thức Trẻ 21:49 24/09/2016

Lấy trộm được chiếc ba lô chứa nhiều tài sản có giá trị của 1 vũ đoàn ở khu vực công viên, băng trộm mang về khách sạn để chuẩn bị tiêu thụ, nhưng qua hệ thống định vị, công an tiến hành lần theo bắt giữ 2 đối tượng cùng tang vật.

Ngày 24/9, Đội hình sự đặc nhiệm thuộc Phòng CSĐTTP về TTXH (PC45) - Công an TP.HCM cho biết vừa bàn giao 2 đối tượng Hoàng Quốc Dũng (41 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận) và Chu Chí Cường (54 tuổi, ngụ Q.Tân Phú) cho công an P.Phạm Ngũ Lão, Q.1 điều tra về hành vi "trộm cắp tài sản".

Theo điều tra ban đầu, tối ngày 23/9, khi 1 vũ đoàn đang biển diễn văn nghệ tại khu vực Công viên 23/9, Q.1, TP.HCM, nhóm này bỏ tất cả tài sản như: 13 chiếc ĐTDĐ, 1 iPad, 21 triệu đồng, 1 đồng hồ, 2 nhẫn vàng cùng nhiều giấy tờ tùy thân...vào 1 ba lô bỏ phía dưới thì bị kẻ gian lấy mất.

Sự việc được những người này trình báo công an địa phương ngay sau đó.

Bắt giữ băng trộm từ định vị trên hệ thống iCloud ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Băng trộm bị cảnh sát bắt giữ từ định vị hệ thống iCloud

Lực lượng chức năng đã vào cuộc, thông qua hệ thống định vị trên iCloud, các nạn nhân phát hiện người lấy trộm tài sản của họ đang di chuyển qua nhiều địa điểm từ Q.Gò Vấp sang Q.Tân Bình, TP.HCM. Tiếp đó lại đi qua Q.Tân Phú.

Lúc 23h45 cùng ngày, các trinh sát đặc nhiệm phát hiện 2 đối tượng điều khiển xe gắn máy mang BKS: 51U9 – 4216 có nhiều biểu hiện nghi vấn nên âm thầm đeo bám. Hai đối tượng nghi vấn tấp vào khách sạn Như Ý nằm trên đường Lũy Bán Bích, P.Tân Thành, Q.Tân Phú thuê phòng nghỉ.

Bắt giữ băng trộm từ định vị trên hệ thống iCloud ở Sài Gòn - Ảnh 2.

Số tang vật cảnh sát thu được

Lực lượng chức năng xác định trên hệ thống định vị iCloud thì phát hiện đúng như dự đoán về việc 2 đối tượng này chính là thủ phạm gây ra vụ trộm trên.

Rạng sáng ngày 24/9, tổ công tác gồm các trinh sát đặc nhiệm Phòng PC45, hình sự công an Q.1 phối hợp với công an P. Tân Thành, Q. Tân Phú bất ngờ ập vào khách sạn trên kiểm tra hành chính. Kiểm tra phòng 501 của khách sạn, Công an phát hiện Dũng và Cường đang chia nhau tài sản vừa trộm được.

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, cả 2 đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội. Theo đó, Dũng là người trực tiếp ra tay trộm cắp tài sản, còn Cường có nhiệm vụ chở đi tìm mồi. Đáng nói hơn, đối tượng Dũng từng có 3 tiền án về tội trộm cắp, cướp giật và lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng nay lại tiếp tục phạm tội.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày