Bắt giữ 3 đối tượng vận chuyển 1.350kg pháo nổ trái phép qua biên giới

Lan Trần, Theo Công Lý 17:02 18/01/2019

Lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng đã phát hiện, bắt quả tang 3 đối tượng khi đang vận chuyển trái phép số lượng lớn pháo nổ từ Trung Quốc qua biên giới vào nội địa Việt Nam tiêu thụ.

Thông tin từ Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 cho biết, hồi 00 giờ 30 ngày 17/01/2019, tại khu vực xóm Cốc Mười, xã Cốc Pàng, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng, Đồn Biên phòng Cốc Pàng (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng) chủ trì, phối hợp với Công an huyện Bảo Lạc (Công an tỉnh Cao Bằng) mật phục, phát hiện, bắt quả tang 3 đối tượng khi đang vận chuyển trái phép số lượng lớn pháo nổ từ Trung Quốc qua biên giới vào nội địa Việt Nam tiêu thụ.

Bắt giữ 3 đối tượng vận chuyển 1.350kg pháo nổ trái phép qua biên giới - Ảnh 1.

Các đối tượng Đặng Tòn San, Phùng Láo Lở, Đặng Mùi Diềm bị bắt giữ cùng tang vật 1.350 kg pháo nổ.

Đối tượng bị bắt giữ gồm: Đặng Tòn San, Đặng Mùi Diềm, Phùng Láo Lở, có độ tuổi từ 24 đến 28, cùng trú tại huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 1.350 kg pháo nổ, do Trung Quốc sản xuất, được chứa trong 50 thùng carton, mỗi thùng có trọng lượng 27 kg, 01 xe ô tô (biển kiểm soát 11C - 04073), 02 xe máy, 860.000 đồng và 390 nhân dân tệ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, 03 đối tượng đều khai nhận, đã xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc mua số pháo trên, vận chuyển qua khu vực Cột mốc 562 về Việt Nam bán cho một người đàn ông (không rõ họ, tên, tuổi), trú tại xã Huy Giáp, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng nhưng khi vận chuyển về đến xóm Cốc Mười, xã Cốc Pàng, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng thì bị lực lượng Đồn Biên phòng Cốc Pàng phát hiện, bắt giữ.

Hiện vụ việc đã được Đồn Biên phòng Cốc Pàng hoàn chỉnh hồ sơ ban đầu, bàn giao người, tang vật cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng để khởi tố vụ án hình sự, tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày