Bắt chước 10 ông trùm công nghệ diện đồ đắt nghìn đô dù ví chỉ còn đủ tiền cafe 1 tháng

NPQM, Theo Trí Thức Trẻ 12:30 08/05/2018

Các lãnh đạo tại Silicon Valley có lẽ không nổi tiếng bởi tư duy thời trang, nhưng không có nghĩa họ ăn mặc không chất.

Ai cũng biết các lãnh đạo, CEO công nghệ như Mark Zuckerberg thực sự là những cái "máy in tiền" cho bản thân khi mỗi năm kiếm ra hàng triệu USD. Và tất nhiên, đã giàu thì diện đồ cũng phải xịn, không thể để nhếch nhác mà đến chỉ tay 5 ngón và làm bộ mặt đại diện cho công ty được.

Trông họ ăn mặc có vẻ đơn giản thôi, nhưng thật ra mọi thứ đều được chọn lựa kỹ lưỡng với giá lên đến cả chục triệu đồng cho 1 chiếc áo/quần là ít. Vậy nếu muốn chép bài cách ăn mặc của họ để trông sang chảnh cùng thì phải làm sao? Đừng lo, hãy tạm thay thế với công thức sau đây, chỉ tốn có tầm 3-4 triệu đồng mà thôi:

1. Evan Spiegel - CEO Snap

Spiegel thích áo phông trắng cổ chữ V, bồi thêm chiếc jeans đen và sneaker trắng tinh khôi. Nghe rất tuềnh toàng đơn giản nhưng thực ra, chiếc áo trắng James Perse có giá tận hơn 1,2 triệu đồng, và đôi giày Common Projects kia thì lên tới gần 9 triệu đồng cơ!

Bắt chước 10 ông trùm công nghệ diện đồ đắt nghìn đô dù ví chỉ còn đủ tiền cafe 1 tháng - Ảnh 1.

Thay vì cố gắng đốt cháy ví tiền như thế, hãy tìm thử quần jeans đen từ GAP (chỉ 1 triệu đồng), áo phông Everlane (400.000 đồng) và giày Converse Jack Purcell (1,5 triệu đồng). Tổng chi phí: Gần 3 triệu đồng.

Làm sao để ăn mặc như đại gia công nghệ khi trong túi chỉ có 200 USD? - Ảnh 2.

2. Sundar Pichai - CEO Google

Vẫn là dáng vẻ thoải mái, nhẹ nhàng hàng ngày với quần jeans, áo khoác ngoài và sneaker màu trầm. Dù vậy, riêng đôi giày Lanvin của ông chú này thôi đã có giá... hơn 10 triệu đồng.

Làm sao để ăn mặc như đại gia công nghệ khi trong túi chỉ có 200 USD? - Ảnh 3.

Còn bản sao cũng tốt mà lại khá giống của nó thì sao? Một đôi Topman Navy PU (hơn 1 triệu đồng), thêm áo Jacket Topman (1,5 triệu đồng) và quần Jeans GAP (1 triệu đồng) nữa cho đủ bộ. Thế là chỉ mất có hơn 3,5 triệu đồng.

Bắt chước 10 ông trùm công nghệ diện đồ đắt nghìn đô dù ví chỉ còn đủ tiền cafe 1 tháng - Ảnh 2.

3. Jack Dorsey - CEO Twitter

Vị CEO này thì lại thích hơi hướng street style hơn, dù vẫn yêu thích gia vị sang chảnh khi đi đôi giày Rick Owens hơn 20 triệu đồng.

Làm sao để ăn mặc như đại gia công nghệ khi trong túi chỉ có 200 USD? - Ảnh 5.

Thay vào đó, hãy thử một combo như này xem: đôi Calvin Klein Ibiza (1,3 triệu đồng), áo phông H&M (250.000 đồng), và thêm quần jeans Topman bền bỉ một tí (1,5 triệu đồng). Xong, chỉ 3 triệu đồng cho một bản sao của Jack Dorsey.

Làm sao để ăn mặc như đại gia công nghệ khi trong túi chỉ có 200 USD? - Ảnh 6.

4. Sheryl Sandberg - COO Facebook

Một quý bà đích thực ở thung lũng Silicon, khi mà phong cách bà chọn luôn phải mang độ sang trọng, chỉn chu nhất định. Với tính cách tỉ mỉ của bà thì nhìn qua là biết chúng sẽ có giá lên tới vài nghìn USD rồi.

Bắt chước 10 ông trùm công nghệ diện đồ đắt nghìn đô dù ví chỉ còn đủ tiền cafe 1 tháng - Ảnh 3.

Đừng tuyệt vọng, vì hãy thử qua một số thương hiệu phải chăng hơn như J.Crew và Banana Republic: Váy J.Crew (1,7 triệu đồng), áo cardigan Banana Republic (1,7 triệu đồng) và giày cao gót Mix No.6 (900.000 đồng). Hơn một tí so với mục tiêu 4 triệu đồng nhưng chắc không sao đâu nhỉ?

Làm sao để ăn mặc như đại gia công nghệ khi trong túi chỉ có 200 USD? - Ảnh 8.

5. Satya Nadella - CEO Microsoft

Bác già nhà Windows được nhiều người xếp trong hàng ngũ ăn mặc xịn sò nhất thung lũng công nghệ Silicon. Tông màu chủ đạo ông thích là xanh navy với đen, và thương hiệu giày thì rất đắt đỏ như đôi Lanvin hơn 10 triệu đồng của CEO Google.

Làm sao để ăn mặc như đại gia công nghệ khi trong túi chỉ có 200 USD? - Ảnh 9.

Dù vậy, cứ thử qua một bộ áo polo của Banana Republic (1,3 triệu đồng), quần jeans Everlane (1,3 triệu đồng) và giày Sperry (1 triệu đồng). Tổng "thiệt hại": 3,6 triệu đồng.

Làm sao để ăn mặc như đại gia công nghệ khi trong túi chỉ có 200 USD? - Ảnh 10.

6. Mark Zuckerberg- CEO Facebook

Suốt 7 năm rồi chúng ta mới thấy anh Mark thay combo áo xám quần jeans bằng một chiếc áo xanh đen dài và quần jeans đen khác với trước kia. Các fashionista chưa xác định rõ giá trị bộ đồ mới của Mark, nhưng trước kia thì những chiếc áo xám nhạt nhẽo đó thực chất có giá tận 6-7 triệu đồng/chiếc, vì được đặt may riêng từ hãng thời trang Brunello Cucinelli của Ý.

Bắt chước 10 ông trùm công nghệ diện đồ đắt nghìn đô dù ví chỉ còn đủ tiền cafe 1 tháng - Ảnh 4.

Đối với phong cách mới, không cần đắt đỏ gì nhiều để trông giống thế đâu: Chỉ cần 1 áo phông J.Crew (1 triệu đồng), quần jeans Everlane (1,4 triệu đồng) và giày Nike Flex RN 2017 (1,3 triệu đồng). Tổng giá thành: 3,7 triệu đồng.

Bắt chước 10 ông trùm công nghệ diện đồ đắt nghìn đô dù ví chỉ còn đủ tiền cafe 1 tháng - Ảnh 5.

7. Tim Cook - CEO Apple

Tim Cook thì có phần đơn giản hơn hẳn, và một điều đặc biệt là ông còn nằm trong ban quản trị của Nike luôn, cho nên rõ ràng là ông sẽ gắn bó rất thân thiết với thương hiệu giày này rồi. Còn về bộ đồ, hãy tìm một chiếc áo chino J.Crew 484 (1,4 triệu đồng), quần jeans Uniqlo (400.000 đồng) và một vài đôi sneaker nhẹ nhàng, casual thường ngày dễ kiếm khoảng 1,5 triệu đồng. Tổng chi phí: 3 triệu đồng.

Bắt chước 10 ông trùm công nghệ diện đồ đắt nghìn đô dù ví chỉ còn đủ tiền cafe 1 tháng - Ảnh 6.

8. Susan Wojcicki - CEO YouTube

Wojcicki có vẻ như là một tín đồ thời trang đơn giản như Mark Zuckerberg. Bà cũng có cả một tủ quần áo để mặc thường ngày, trông không có vẻ gì là nổi bật ở vẻ bề ngoài cả. Nếu muốn bắt chước bộ quần áo của bà sau đây mà muốn mua giá tốt, hãy thử áo jacket Zara (1 triệu đồng), áo Everlane cổ V (1,5 triệu đồng) và đôi boots Nine West (1,3 triệu đồng). Tổng chi phí: 3,8 triệu đồng.

Bắt chước 10 ông trùm công nghệ diện đồ đắt nghìn đô dù ví chỉ còn đủ tiền cafe 1 tháng - Ảnh 7.

9. Jeff Bezos - CEO Amazon

CEO Amazon và cũng là tỷ phú giàu nhất thế giới (hơn cả Bill Gates), ông Jeff Bezos đang có những nét thay đổi khá mới mẻ khi ưa thích style bụi bặm hơn ngày trước. Muốn mặc giống Bezos cũng không có gì khó: 1 bomber da của Zara (2 triệu đồng), giày Oxford Bravo (800.000 đồng) và quần jeans GAP (800.000 đồng). Tổng chi phí: 3,6 triệu đồng.

Làm sao để ăn mặc như đại gia công nghệ khi trong túi chỉ có 200 USD? - Ảnh 17.

10. Elon Musk - CEO Tesla và SpaceX

Không biết có phải vì Musk là CEO của 2 công ty liền nên cũng chịu chơi hơn khi đầu tư vào quần áo hay không, nhưng ông rất thích mặc loại áo blazer hoặc tuxedo trông giống vest cho sang trọng, lại còn phải được đặt từ nhà thiết kế Alexander McQueen cơ. 

Nhưng thường ngày thì Musk cũng không quá tiểu tiết như thế, để nhìn gần như ông thì chỉ cần một chiếc áo phông có họa tiết ngầu 1 tí (khoảng 500.000 đồng), đi boots tầm giá đẹp khoảng 2 triệu đồng và quần jeans 1,3 triệu đồng là được.

Bắt chước 10 ông trùm công nghệ diện đồ đắt nghìn đô dù ví chỉ còn đủ tiền cafe 1 tháng - Ảnh 8.