Bất chấp đe dọa trừng phạt của UEFA, đội bóng Tây Ban Nha cân nhắc cấm hàng nghìn CĐV đến từ tâm dịch nước Ý

HOÀNG ANH, Theo Trí Thức Trẻ 15:10 03/03/2020

Sự lây lan nhanh chóng của COVID-19 tại châu Âu khiến CLB Valencia cân nhắc khả năng từ chối cho CĐV Atalanta vào sân, bất chấp lời đe dọa trừng phạt đến từ UEFA.

Virus corona đang gây ảnh hưởng lớn đến các sự kiện thể thao ở châu Âu. CLB Inter Milan (đến từ tâm dịch nước Ý) phải chơi trận lượt về vòng 1/16 Europa League trên sân không khán giả. Cuối tuần qua, rất nhiều trận đấu ở giải VĐQG Italy cũng bị hoãn. 

Xuất phát từ thực tế 4 CĐV Valencia bị cách ly vì nghi nhiễm COVID-19 sau khi trở về từ nước Ý, đội bóng Valencia đang cân nhắc không cho phép 2.377 CĐV Atalanta vào sân xem trận lượt về vòng 1/8 giữa 2 đội, diễn ra vào ngày 11/3 tới đây. Tuy vậy, Valencia có thể phải đối mặt với các lệnh trừng phạt của UEFA nếu câu lạc bộ này quyết định đơn phương từ chối cho người hâm mộ Atalanta vào sân.

Bất chấp đe dọa trừng phạt của UEFA, đội bóng Tây Ban Nha cân nhắc cấm hàng nghìn CĐV đến từ tâm dịch nước Ý - Ảnh 1.

CĐV được đo nhiệt độ trước khi vào xem trận Lecce vs Atalanta. Ảnh: Getty

Đội bóng Atalanta đặt trụ sở tại thành phố Bergamo, vùng Lombardy. Đây chính là ổ dịch đầu tiên ở châu Âu. Khoảng 10 thị trấn ở Lombardy đã bị phong tỏa. Thành phố Milan, thủ phủ của Lombardy phải đóng cửa các cơ quan hành chính.

Tính đến sáng 3/3, số ca lây nhiễm tại Ý đã lên tới 1.694, trong đó có 34 ca tử vong và 83 ca phục hồi. Ở Tây Ban Nha đã có 9 ca nhiễm bệnh, 2 ca phục hồi.

Bất chấp đe dọa trừng phạt của UEFA, đội bóng Tây Ban Nha cân nhắc cấm hàng nghìn CĐV đến từ tâm dịch nước Ý - Ảnh 2.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày