Bất chấp cảnh báo của Stephen Hawking, loài người vẫn tìm cách liên lạc với người ngoài hành tinh

J, Theo Trí Thức Trẻ 08:25 28/12/2016

Dù đã được Stephen Hawking cảnh báo về nguy cơ diệt chủng, một nhóm chuyên gia vẫn quyết định tìm cách liên lạc với người ngoài hành tinh.

Tìm kiếm người ngoài hành tinh vẫn đang là nhiệm vụ hàng đầu của nhân loại. Có điều, tìm là một chuyện, còn liên lạc với họ thì lại là vấn đề khác. Như Stephen Hawking - cây đại thụ của làng vật lý lý thuyết - đã từng cảnh báo vào tháng 11/2016, thì liên lạc với người ngoài hành tinh là một việc làm cực kỳ nguy hiểm có nguy cơ khiến loài người rơi vào cảnh diệt chủng.

Bất chấp cảnh báo của Stephen Hawking, loài người vẫn tìm cách liên lạc với người ngoài hành tinh - Ảnh 1.

Liên lạc với người ngoài hành tinh là một việc làm nguy hiểm

Cụ thể hơn, giáo sư Hawking cho rằng sự việc giống như khi người da trắng tìm ra châu Mỹ có thể sẽ lặp lại. Và lần này, cả nhân loại sẽ trở thành nạn nhân, vì người ngoài hành tinh sẽ nhìn chúng ta như những con vi khuẩn mà thôi.

Nhưng có vẻ như lời cảnh báo này cũng chỉ dừng lại ở mức... mông lung như một trò đùa. Mới đây, các chuyên gia đã khởi động một dự án siêu lớn, để tìm cách liên lạc, nói chuyện với người ngoài hành tinh. Dự án mang tên METI (Lời nhắn dành cho nền văn minh ngoài Trái đất), qua đó sẽ giúp chúng ta chủ động liên lạc với... người trời, thay vì đợi họ tiếp cận chúng ta.

Bất chấp cảnh báo của Stephen Hawking, loài người vẫn tìm cách liên lạc với người ngoài hành tinh - Ảnh 2.

Liên lạc trước, thay vì đợi họ liên lạc với chúng ta

METI là một dự án phi chính phủ, và hiện cũng không có quy định nào về vấn đề gửi tin nhắn ra ngoài vũ trụ cả. Vì thế, METI gửi bất cứ thứ gì họ muốn, bất chấp sự phản đối của giới chuyên gia.

Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu của METI thì cho rằng nếu thành công, đây sẽ là bước ngoặt để "học hỏi và chia sẻ thông tin".

Đội nghiên cứu hiện đang tìm ra cách ổn thoả nhất đề thực hiện dự án, sao cho các thông tin truyền đi có thể dễ dàng giải mã. Có vẻ như, những tin nhắn đầu tiên chỉ là một số thuật toán đơn giản mà thôi.

Các chuyên gia hy vọng rằng dự án có thể gây quỹ được khoảng 1 triệu USD để bắt đầu. Một phần của số tiền này sẽ dùng để xây dựng hoặc mượn một máy phát thông tin siêu mạnh - thứ có khả năng gửi tin ra ngoài vũ trụ.

Trong quá khứ, đã từng có nhiều dự án gửi các tin nhắn vào không gian. Như NASA, họ đã dùng khoảng 10 đến 11 con tàu, đồng thời gửi thông điệp theo dạng sóng radio.

Bất chấp cảnh báo của Stephen Hawking, loài người vẫn tìm cách liên lạc với người ngoài hành tinh - Ảnh 3.

Liệu chiến tranh có xảy ra?

Hiện tại, chưa rõ là những thông điệp được gửi đi đã đến địa chỉ hay chưa. Nhưng có nhiều ý kiến cho rằng chúng ta đã từng nhận được một số thông điệp kỳ lạ, chỉ là con người chưa đủ khả năng để tiếp nhận chúng thôi.

Thăm dò ý kiến

Bạn nghĩ gì về vấn đề liên lạc với người ngoài hành tinh?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Nguồn: Independent