Bắt cặp tình nhân "ôm" 42.000 viên ma túy, 1 bánh heroin trong nhà nghỉ

Tuấn Minh, Theo Người lao động 22:35 08/06/2021

Trong lúc đang thực hiện giao dịch 42.000 viên ma túy, 1 bánh heroin trong nhà nghỉ, một cặp tình nhân ở huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa) đã bị công an ập vào bắt quả tang.

Ngày 8/6, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, Phòng CSĐT Tội phạm về Ma tuý Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phá thành công Chuyên án 621T, bắt quả tang một cặp tình nhân trong đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ Lào về Thanh Hóa tiêu thụ với số lượng lớn tại một nhà nghỉ ở huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa).

Bắt cặp tình nhân ôm 42.000 viên ma túy, 1 bánh heroin trong nhà nghỉ - Ảnh 1.

Số lượng lớn ma túy đá do cặp tình nhân ở Mường Lát vận chuyển từ Lào về Thanh Hóa tiêu thụ

Cặp vợ chồng "hờ" bị bắt giữ gồm: Len Văn Thành (SN 1964; ngụ Bản Mơng, xã Quang Chiểu, huyện Mường Lát) và Vi Thị Thu (SN 1981; ngụ khu phố Tén Tần, thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát).

Khám xét tại chỗ, lực lượng công an đã thu giữ 42.000 viên hồng phiến (ma túy đá), 1 bánh heroin, 3 điện thoại di động, 1 xe ôtô BKS 36A-508.00 cùng nhiều tang vật có liên quan.

Bắt cặp tình nhân ôm 42.000 viên ma túy, 1 bánh heroin trong nhà nghỉ - Ảnh 2.

Len Văn Thành tại cơ quan công an

Mở rộng đấu tranh, khám xét nơi ở của Len Văn Thành, lực lượng công an đã thu giữ thêm 23 cục chất dẻo màu nâu (nghi là thuốc phiện) và 810 triệu đồng tiền mặt.

Tại cơ quan công an, Thành khai rằng lợi dụng việc chồng Vi Thị Thu đi cai nghiện ma túy bắt buộc vắng nhà nên đã câu kết và "cặp bồ" với nhau và cùng điều hành một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy lớn từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Bắt cặp tình nhân ôm 42.000 viên ma túy, 1 bánh heroin trong nhà nghỉ - Ảnh 3.

Nhiều cục dẻo được tìm thấy trong nhà Len Văn Thành nghi là thuốc phiện

Trong đó, Thành thường ngồi ở nhà, chỉ đạo Thu sang Lào mua ma túy mang về Việt Nam qua điện thoại di động và mạng xã hội bằng cách nhắn tin trên Zalo, Facebook (dùng ký hiệu riêng biệt).

Hiện Phòng CSĐT Tội phạm về ma túy Công an Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự cặp tình nhân nói trên để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.