Bắt băng nhóm thanh niên dùng bình xịt hơi cay tấn công phụ nữ ở Đà Nẵng để cướp điện thoại

Hà Nam, Theo Thời Đại 15:43 19/09/2017

Để có tiền ăn chơi, băng cướp nhí với tuổi đời chỉ từ 15 đến 22 tuổi ở Đà Nẵng đã dùng bình xịt hơi cay tấn công các phụ nữ đi xe máy trên đường để cướp giật điện thoại.

Ngày 19/9, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án và bắt tạm giam Trương Văn Khang (17 tuổi, trú phường Hòa An, Q.Cẩm Lệ) và Nguyễn Sỹ (22 tuổi, trú Q.Liên Chiểu) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Ngoài ra, cơ quan Công an cũng ra lệnh cấm rời nơi cư trú đối với 2 đồng phạm là Đinh Ngọc Hiếu và Lê Trung Hiếu (cùng 15 tuổi, trú phường Hòa Minh, Q.Liên Chiểu).

Trước đó, khoảng 18h20 ngày 15/9, Sỹ rủ Ngọc Hiếu, Khang và Trung Hiếu tụ tập tại quán cà phê đường Cao Sơn Pháo (phường Hòa An), bàn kế hoạch mang bình xịt hơi cay để đi cướp.

Vào khoảng 19h45 cùng ngày, tại Khu công nghiệp Hòa Khánh (Q.Liên Chiểu), phát hiện một phụ nữ đi xe máy hiệu Honda Wave, Ngọc Hiếu lái xe máy áp sát để Khang giật chiếc điện thoại mà chị này đang nghe.

Bắt băng nhóm thanh niên dùng bình xịt hơi cay tấn công phụ nữ ở Đà Nẵng để cướp điện thoại - Ảnh 1.

Đối tượng Khang (bên trái) và Sỹ tại cơ quan công an.

Khoảng 15 phút sau, trước Công ty cơ khí sắt thép KCN Hòa Khánh gần đó, Ngọc Hiếu lại áp sát, xịt hơi cay vào mặt 2 phụ nữ đi trên xe máy hiệu Sirius (màu trắng) và cướp giật một chiếc điện thoại. Tuy nhiên, lần này nạn nhân không ngã xe mà tri hô khiến Khang không cướp được điện thoại, 2 đối tượng vội vàng phóng chạy.

Đến 20h15 cùng ngày, phát hiện chị Nguyễn Thị Ánh S. vừa đi xe máy hiệu Attila trên đường Âu Cơ, vừa nghe điện thoại. Ngọc Hiếu lại áp dụng "chiêu" áp sát để Khang giật điện thoại thì chị Sen tri hô, đuổi theo đòi lại tài sản. Cùng lúc, 2 thanh niên còn lại là Sỹ và Hiếu đã điều khiển xe máy vượt lên ngăn cản chị S.

Sau khi cướp thành công, băng cướp nhí mang điện thoại của chị S. đi cầm cố được 300.000 đồng và chia nhau tiêu xài.

Qua điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự xác định băng cướp nhỏ tuổi này còn gây ra nhiều vụ cướp giật khác, nên đề nghị các bị hại liên hệ cơ quan chức năng để được giải quyết.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày