Bắt 8 đối tượng trong nhóm "giang hồ" cầm mã tấu tấn công đập phá xe dân phòng

Thành Văn, Theo Nhịp Sống Việt 18:06 27/09/2019

Qua truy xét, công an đã bắt giữ 8 đối tượng trong nhóm "giang hồ" cầm mã tấu tấn công đập phá xe dân phòng vào rạng sáng 26/9 gây xôn xao dư luận để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Ngày 27/9, Công an TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai cho hay, đã bắt giữ 8 đối tượng trong nhóm giang hồ cầm mã tấu tấn công đập phá xe dân phòng vào rạng sáng 26/9 gây xôn xao dư luận.

Bắt 8 đối tượng trong nhóm giang hồ cầm mã tấu tấn công đập phá xe dân phòng - Ảnh 1.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an.

Nhóm đối tượng bị bắt gồm: Lê Văn Minh (20 tuổi), Quan Văn Trí (16 tuổi), Lê Thành Nam (16 tuổi), Trần Minh Chánh (19 tuổi), Huỳnh Ngọc Phúc (23 tuổi), Nguyễn Anh Tài (20 tuổi), Nguyễn Văn Hải (18 tuổi) và Lý Anh Tuấn (16 tuổi, cùng ngụ tại TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo điều tra, khoảng 0h15 ngày 26/9, tổ tuần tra gồm Công an phường Hiệp Hòa và bảo vệ dân phố phường Hiệp Hòa đang tuần tra và chốt chặn tại ngã tư cầu Hiệp Hòa thì phát hiện khoảng 20 xe máy với khoảng 30 đối tượng mang theo hung khí như chai xăng, dao tự chế, mã tấu chạy trên đường từ hướng phường Thống Nhất qua Hiệp Hòa.

Bắt 8 đối tượng trong nhóm giang hồ cầm mã tấu tấn công đập phá xe dân phòng - Ảnh 2.

Hình ảnh vụ việc.

Lúc này, nhóm "giang hồ" phát hiện lực lượng nên quay đầu xe về phường Thống Nhất. Trong khi quay đầu xe tại khu vực dốc cầu Hiệp Hòa, các đối tượng quây vòng tròn rồi dùng chai xăng ném xuống đường. Khoảng 5 đối tượng cầm hung khí doạ tấn công lực lượng.

Tiếp đó, 2 đối tượng đạp ngã xe máy mang BKS: 60-75816 của anh Vũ Lê Hoàng Văn (là bảo vệ dân phố) rồi dùng dao chém anh Văn. Anh này tránh né thì cả 2 chém vào xe máy khiến hư hỏng. Gây án xong, nhóm tẩu thoát.

Công an có mặt khám nghiệm điều tra truy xét nhóm "giang hồ". Qua truy xét, chiều 27/9, công an đã bắt giữ 8 đối tượng trong nhóm "giang hồ" này. Bước đầu, các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện công an đang truy bắt các đối tượng còn lại

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày