Bão vừa đổ bộ, người dân Philippines ngụp lặn trong nước lũ

Xuân Mai, Theo Người Lao Động 09:55 13/09/2017

Bão nhiệt đới Maring gây mưa lớn ở Philippines hôm 12-9 làm ngập lụt thủ đô Manila và các tỉnh lân cận, cũng như gây sạt lở và lũ quét khiến ít nhất 4 người thiệt mạng.

Nhân viên cứu hộ cho biết 6 người mất tích, trong đó có 5 người dân ở tỉnh Laguna và 1 người ở tỉnh Cavite.

Các công ty tài chính, văn phòng chính phủ và trường học đã đóng cửa và ít nhất 21 chuyến bay bị hủy hoặc chuyển hướng.

Bão vừa đổ bộ, người dân Philippines ngụp lặn trong nước lũ - Ảnh 1.

Người đàn ông đi trên con đường bị ngập trở về nhà ở thủ đô Manila. Ảnh: AP

Bão vừa đổ bộ, người dân Philippines ngụp lặn trong nước lũ - Ảnh 2.

Người dân chèo thuyền trên đường phố Manila. Ảnh: AP

Cục dự báo thời tiết cho hay cơn bão nhiệt đới Maring đổ bộ vào phía Đông tỉnh Quezon sáng 12-9 (giờ địa phương) và đang di chuyển về phía Tây Bắc với sức gió lên đến 60 km/giờ và gió giật lên đến 100 km/giờ.

Cơ quan này cảnh báo mưa vừa đến mưa to tiếp tục diễn ra ở Manila và các tỉnh lân cận dọc đường đi của cơn bão có thể gây lũ lụt và sạt lở.

Bão vừa đổ bộ, người dân Philippines ngụp lặn trong nước lũ - Ảnh 3.

Người đàn ông đạp xe trong nước lũ. Ảnh: AP

Theo hãng tin Reuters, phát ngôn viên cơ quan xử lý thảm họa quốc gia Romina Marasigan cho biết hai thiếu niên thiệt mạng trong trận lở đất do ảnh hưởng lũ ở khu vực Taytay, tỉnh Rizal, cách thủ đô Manila 20 km.

Bà Marasigan cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ lụt và sạt lở nhiều hơn nữa do mưa vẫn tiếp tục vào cuối ngày trước khi cơn lốc xoáy trở lại trên biển vào sáng 13-9 (giờ địa phương).

Bão vừa đổ bộ, người dân Philippines ngụp lặn trong nước lũ - Ảnh 4.

Nhiều khu vực ở thủ đô Manila ngập nặng. Ảnh: AP

Các quan chức địa phương yêu cầu người dân sơ tán khỏi một số thị trấn bị lũ lụt ở các tỉnh Quezon, Laguna, Rizal và Batangas.

Trong khi đó, cục dự báo thời tiết cho biết đang theo dõi cơn bão Talim có sức gió lên đến 120 km/giờ, cách mũi phía Bắc của Philippines khoảng 865 km về phía Đông. Talim đang hướng đến Trung Quốc và Đài Loan.

Bão vừa đổ bộ, người dân Philippines ngụp lặn trong nước lũ - Ảnh 5.

Một bé trai ở tỉnh Cavite lội trong nước lũ. Ảnh: Reuters

Bão vừa đổ bộ, người dân Philippines ngụp lặn trong nước lũ - Ảnh 6.

Lũ lụt khiến giao thông ùn tắc trên đường. Ảnh: Reuters

Bão vừa đổ bộ, người dân Philippines ngụp lặn trong nước lũ - Ảnh 7.

Lũ lụt cũng xảy ra ở TP Las Pinas, Metro Manila. Ảnh: Reuters

Bão vừa đổ bộ, người dân Philippines ngụp lặn trong nước lũ - Ảnh 8.

Người dân băng qua nước lũ bằng thuyền chai nhựa. Ảnh: AP

Bão vừa đổ bộ, người dân Philippines ngụp lặn trong nước lũ - Ảnh 9.

Đường phố Manila ngập thành sông. Ảnh: AP

Bão vừa đổ bộ, người dân Philippines ngụp lặn trong nước lũ - Ảnh 10.

Bơi trong nước lũ ở Manila. Ảnh: AP

Dân Trung Quốc "chạy bão"

Cục dự báo thời tiết tỉnh Phúc Kiến hôm 12-9 ban bố cảnh báo về Talim - được cho là cơn bão mạnh nhất ập vào bờ biển phía Đông Nam Trung Quốc trong năm nay. Hàng trăm ngàn người dân dự kiến sơ tán khỏi các khu vực bờ biển trước khi cơn bão đổ bộ vào tối 14-9 hoặc sáng 15-9 (giờ địa phương).

Với sức gió có thể lên đến 220 km/giờ, tương đương bão cấp 4 Irma đổ bộ vào Mỹ, Talim có khả năng là cơn bão mạnh nhất được nhìn thấy trong khu vực trong năm nay. Lúc 15 giờ (giờ địa phương), Talim được ghi nhận ở cách Đài Loan chưa đến 800 km và đang hướng tới bờ biển Trung Quốc với vận tốc hơn 25km/giờ. Dự kiến ​​Talim đổ bộ vào phía Bắc tỉnh Phúc Kiến hoặc phía Nam tỉnh Chiết Giang.


(Theo AP, Reuters, SCMP)