Báo Thái Lan không thể tin nổi, dùng từ "kinh hoàng" để mô tả thất bại thê thảm của đội nhà tại World Cup

TT, Theo Trí Thức Trẻ 15:57 12/06/2019

Trong ngày ra quân tại World Cup bóng đá nữ 2019, đội tuyển Thái Lan đã nhận trận thua 0-13 trước nhà ĐKVĐ Mỹ. Đây là thất bại đậm nhất trong lịch sử giải đấu.

Nữ tuyển thủ Thái Lan khóc nức nở sau trận thua kỷ lục ở sân chơi World Cup

Với việc phải chạm trán với đội bóng số 1 thế giới Mỹ trong trận ra quân, ai cũng dự đoán trước một trận thua đậm cho tuyển nữ Thái Lan. Tuy vậy, việc chứng kiến đội nhà thua tới 10 bàn trong hiệp 2 và 0-13 chung cuộc, truyền thông xứ chùa Vàng không khỏi ngỡ ngàng.

Tờ Goal phiên bản Thái Lan đã dùng từ "kinh hoàng" để nói về trận thua của đội nhà. Theo tác giả, đội tuyển Mỹ dù chia tay nhiều trụ cột so kỳ World Cup trước nhưng vẫn còn đó những cái tên đáng chú ý. Nổi bật phải kể đến tiền đạo Alex Morgan, người đã ghi 5 bàn và có 2 kiến tạo trong màn so tài vừa qua. 

"Tuyển Mỹ quá mạnh. Họ đã vượt qua Thái Lan với tỷ số đậm kỷ lục giải đấu. Trước đó, thành tích này thuộc về Đức với thắng lợi 11-0 trước Argentina vào năm 2007", Goal nhận định.

Báo Thái Lan không thể tin nổi, dùng từ kinh hoàng để mô tả thất bại thê thảm của đội nhà tại World Cup - Ảnh 2.

Nhiều cầu thủ Thái Lan đã khóc sau thất bại trước tuyển Mỹ ở World Cup 2019. Ảnh: Fox.

Cùng chung quan điểm, SMMSports đặt dòng tiêu đề: "Ngoài sức tưởng tượng! Tuyển Mỹ hủy diệt Thái Lan 13-0". Trận này, Thái Lan ra sân với đội hình mạnh nhất và chủ động co cụm nhưng không thể trụ vững trước sức ép khủng khiếp từ nhà vô địch. Trong hiệp 2, đại diện đến từ Đông Nam Á đã vỡ trận để rồi liên tiếp phải nhận những bàn thua.

Bóng đá Thái Lan đang trải qua chuỗi ngày đáng quên. Đội tuyển quốc gia toàn thua tại King's Cup và xếp chót giải đấu với thành tích tồi tệ. Tuyển U23 để thua Singapore ở Merlion Cup dẫn đến việc HLV trưởng phải từ chức. Giờ là tới trận thua khó tin của tuyển nữ ở World Cup. Tuy nhiên, khác với các đồng nghiệp nam, truyền thông Thái không chỉ trích và vẫn đặt niềm tin vào đội nhà. "Chúng ta vẫn còn hai trận đấu trước mắt để cố gắng và điều gì cũng có thể xảy ra", Thairath nhận định.

Báo Thái Lan không thể tin nổi, dùng từ kinh hoàng để mô tả thất bại thê thảm của đội nhà tại World Cup - Ảnh 3.

Nỗi buồn của tuyển Thái Lan sau khi phải nhận liên tiếp những bàn thua. Ảnh: Getty.

Vào lúc 20h ngày 16/6, tuyển nữ Thái Lan sẽ có trận đấu thứ 2 với một đội rất mạnh khác là Thụy Điển. Đây là lần thứ 2, họ tham dự World Cup bóng đá nữ. Ở lần đầu vào năm 2015, các cô gái xứ chùa Vàng có được 1 chiến thắng và phải nhận 2 thất bại.

Highlights: Tuyển nữ Thái Lan thảm bại 0-13 trước tuyển nữ Mỹ