Bão Phethai hoành hành, hàng chục nghìn người Ấn Độ phải sơ tán khẩn cấp

Minh Châu, Theo TTXVN 18:37 18/12/2018

Giới chức Ấn Độ ngày 18/12 cho biết bão Phethai tràn vào bờ biển miền Đông nước này một ngày trước đó đã khiến 1 người thiệt mạng và buộc hàng chục nghìn người phải đi sơ tán.

Với sức gió lên tới 90 km/h, bão Phethai đã làm đổ hàng nghìn cây và cột điện, gây mưa to tại các vùng duyên hải thuộc bang Andhra Pradesh, buộc hơn 10.000 người tại những huyện bị ảnh hưởng nặng nề nhất phải sơ tán tới các trại cứu nạn. Mưa to tại thành phố Vijaywada đã khiến 1 người thiệt mạng.

Bão Phethai đã giảm cường độ và di chuyển về hướng Tây vào đất liền, gây mưa to tại những vùng cơn bão này đi qua.

Bão Phethai hoành hành, hàng chục nghìn người Ấn Độ phải sơ tán khẩn cấp  - Ảnh 1.

Hàng chục nghìn người dân Ấn Độ phải sơ tán do bão Phethai. Ảnh: IndiaEpress

Trước đó, hồi tháng 11, bão Gaja đổ vào bờ biển miền Đông nước này đã làm hơn 30 người thiệt mạng. Hồi tháng 10, cơn bão Titli tấn công bang Odisha khiến ít nhất 2 người thiệt mạng.

Thời điểm từ tháng 4 tới tháng 12 hằng năm, miền Nam Ấn Độ thường xuyên phải hứng chịu các cơn bão. Năm ngoái, bão Ockhi đổ vào các bang Tamil Nadu và Kerela đã khiến gần 250 người thiệt mạng.