Bao ngày chờ đợi, đoạn cao trào của "Sống chung với mẹ chồng" đã xuất hiện!

Phúc Du, Theo Trí Thức Trẻ 15:44 15/06/2017

Nếu là thật, thì đây chính là cải biên "ấm lòng" nhất trong kịch bản "Sống chung với mẹ chồng" so với nguyên tác, dù kết quả vẫn là một bi kịch.

Ngay từ khi Sống chung với mẹ chồng chiếu những tập đầu tiên, khán giả đã đổ xô đi tìm tiểu thuyết nguyên tác để đọc cho đỡ ghiền. Và rồi một số tình tiết "đinh" được mang ra mổ xẻ, so sánh, dự đoán nội dung phim.

Trong đó có chi tiết mẹ chồng của Mai Lạc (nhân vật nguyên tác của Trang) vì không thích cháu gái mà mẹ chồng của Mai Lạc bắt con trai mang cháu đi bán. Quá uất ức mà Mai Lạc hóa điên, phải vào trại tâm thần sau đó tự sát. Kết cục của mẹ chồng và chồng Mai Lạc cũng không hề tốt đẹp khi người bị bắt, người bị tai nạn giao thông. 

Tình tiết này nhanh chóng được bàn tán vì nó khá "bạo" và không hợp với xã hội Việt Nam. Nhưng một số hình ảnh Trang mặt mày bần thần, gào thét điên dại được tiết lộ khiến việc nghi vấn "con gái bị bắt cóc" càng được củng cố. Nhưng lại có những bình luận cho rằng sự khác biệt của phim với truyện là ở chỗ bà Điều để mặc cho cháu bị bắt cóc chứ không lập ra mưu bắt cóc.

Trong đoạn clip giới thiệu tập phim sẽ lên sóng tối nay, dường như mọi suy đoán đều không đúng.

Có vẻ như việc bà Điều cố tình để cháu gái bị bắt cóc chỉ là phỏng đoán bừa, nhìn cảnh bà khóc nấc lên thế này thì sao dám tin là bà muốn cháu mình bị bắt chứ!

Bao ngày chờ đợi, đoạn cao trào của Sống chung với mẹ chồng đã xuất hiện! - Ảnh 2.

Bao ngày chờ đợi, đoạn cao trào của Sống chung với mẹ chồng đã xuất hiện! - Ảnh 3.

Bao ngày chờ đợi, đoạn cao trào của Sống chung với mẹ chồng đã xuất hiện! - Ảnh 4.

Chưa kể dù bà Điều mong cháu trai thật nhưng bà vẫn rất lo cho cháu gái, từng bữa ăn, giấc ngủ, mỗi ngày còn bế cháu đi chơi. Lòng mẹ thương con, dạ bà thương cháu, bà Điều vốn cũng chẳng phải người chua ngoa cay nghiệt gì đến nỗi phải làm chuyện tày đình như thế.

Nếu thật sự là vậy thì đây chính là cải biên "ấm lòng" nhất trong kịch bản Sống chung với mẹ chồng so với nguyên tác, dù kết quả vẫn là một bi kịch.

Bao ngày chờ đợi, đoạn cao trào của Sống chung với mẹ chồng đã xuất hiện! - Ảnh 5.

Tuy nhiên, Trang với nỗi đau mất con và đổ hết lỗi lên mẹ chồng. Cô phát điên và bỏ chạy khiến cả nhà náo loạn. Bởi đối với Trang, cô luôn cho rằng vì không thích cháu gái mà bà Điều sẵn sàng làm chuyện cay nghiệt. Thực hư thế nào chờ 20h45 tối nay trên VTV1 sẽ rõ.