Báo Malaysia: "Campuchia hạ nhục Malaysia, đây là thất bại đáng xấu hổ nhất trong lịch sử dự SEA Games"

HOÀNG ANH, Theo Trí Thức Trẻ 23:46 04/12/2019

Truyền thông Malaysia không thể buông tha cho đội U22 Malaysia vì thất bại muối mặt trước U22 Campuchia chiều 4/12 khiến "Những chú hổ trẻ" bị loại ngay từ vòng bảng SEA Games 2019.

Chiều 4/12, U22 Malaysia thất bại cay đắng 1-3 trước U22 Campuchia trong trận đấu sinh tử, qua đó chính thức bị loại ngay từ vòng bảng SEA Games 22. Nhà á quân SEA Games 2017 thậm chí còn đứng áp chót trong 5 đội ở bảng A.

Truyền thông và CĐV Malaysia vô cùng thất vọng vì thành tích tồi tệ của thầy trò HLV Ong Kim Swee. Trên News Straits Times của Malaysia có bài: "Campuchia làm nhục 'Những chú hổ trẻ'". Mở đầu bài viết đầy cám cảnh: "Không ai nghĩ Malaysia lại có thể bị Campuchia đánh bại, nhưng điều không thể ngờ ấy đã đến khi Những chiến binh Angkor đánh bại Những chú hổ trẻ 3-1 trên sân Rizal".

"Với thất bại này, U22 Malaysia chính thức bị loại khỏi SEA Games với chỉ 4 điểm sau 4 trận. Đây là thất bại nhục nhã nhất trong lịch sử dự SEA Games của bóng đá Malaysia. Malaysia không chỉ thua trước Campuchia, trước đó chúng ta còn có trận thua Philippines đáng xấu hổ. 

Báo Malaysia: Campuchia hạ nhục Malaysia, đây là thất bại đáng xấu hổ nhất trong lịch sử dự SEA Games - Ảnh 1.

U22 Malaysia khiến CĐV và truyền thông nước nhà tột cùng thất vọng. Ảnh: NST

Bài báo kết thúc: "Trong khi các cầu thủ Campuchia ăn mừng hạnh phúc sau tiếng còi mãn cuộc thì cầu thủ Malaysia chỉ biết cúi đầu đi thẳng vào đường hầm".

Ở bảng A, U22 Myanmar (10 điểm) và U22 Campuchia (7 điểm) giành vé vào bán kết. Đối thủ của họ sẽ xác định sau loạt trận cuối cùng bảng B diễn ra lúc 15h chiều 5/12.

Báo Malaysia: Campuchia hạ nhục Malaysia, đây là thất bại đáng xấu hổ nhất trong lịch sử dự SEA Games - Ảnh 2.