Bão lớn đổ bộ Nhật Bản, gần 300 chuyến bay bị hủy

THANH HUYỀN, Theo Tiền Phong 18:26 21/09/2019

Cơn bão Tapah với sức gió 50m/s đổ bộ Nhật Bản trong 3 ngày cuối tuần 20-21-22/9 đã khiến cho giao thông đình trệ và mất điện trên diện rộng.

Lo ngại tác động của cơn bão Các hãng hàng không Nhật Bản đã thông báo buộc phải hủy bỏ 283 chuyến bay, chủ yếu đến và đi Okinawa.

Theo các phương tiện truyền thông cho biết ít nhất 4 người đã bị thương ở miền nam Nhật Bản khi cơn bão Tapah tấn công đất nước.

Bão lớn đổ bộ Nhật Bản, gần 300 chuyến bay bị hủy - Ảnh 2.

Chính quyền địa phương đã tạm dừng các hoạt động của xe buýt trên đảo Okinawa và đóng cửa một số đoạn đường cao tốc liên bang, tờ Ryukyu Shimpo đưa tin.

Gió mạnh đã khiến tỉnh Okinawa mất điện trên diện rộng, khoảng 33.000 ngôi nhà ở tỉnh Okinawa chìm trong bóng tối.

Bão lớn đổ bộ Nhật Bản, gần 300 chuyến bay bị hủy - Ảnh 3.

Bão Tapah hiện đang nằm ở phía nam Okinawa và dự kiến sẽ đổ bộ vào bờ biển phía tây của Nhật Bản và Bán đảo Triều Tiên. Áp lực ở tâm bão hiện nay là 970 ha. Tốc độ tối đa là 35 m/s, với sức gió đạt tới 50m/s.

(Theo Sputnik)