Bảo Lộc: Gió giật mạnh làm hàng loạt cây xanh gãy đổ, giao thông gặp nhiều khó khăn

Quân Bảo, Theo Nhịp Sống Việt 19:01 21/06/2019

Một trận mưa lớn kèm theo gió giật rất mạnh kéo dài hơn 30 phút đã khiến rất nhiều cây xanh khu vực trung tâm thành phố Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) đổ ngã khiến giao thông tại nhiều tuyến đường tê liệt.

Vụ việc diễn ra vào chiều 21-6, tại TP Bảo Lộc. Theo người dân, khoảng đầu giờ chiều thì một trận mưa lớn kèm theo gió giật rất mạnh xuất hiện. Lúc này, một số cây xanh bắt đầu đổ ngã la liệt khắp nơi.

Ghi nhận tại đường Nguyễn Công Trứ (đoạn qua chợ Khu 6, Phường 2), 1 cây nhãn cổ thụ bị gió quật ngã chắn ngang đường. Cây bị gãy đổ còn kéo đứt dây điện làm mất điện cục bộ và làm hư hỏng mái tôn, bảng hiệu quảng cáo của một nhà dân.

Bảo Lộc: Gió giật mạnh làm hàng loạt cây xanh gãy đổ, giao thông gặp nhiều khó khăn - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng dọn dẹp cây xanh đổ ngã để các phương tiện lưu thông.

Bảo Lộc: Gió giật mạnh làm hàng loạt cây xanh gãy đổ, giao thông gặp nhiều khó khăn - Ảnh 2.

Một cây thông cổ thụ bị gió mạnh quật ngã trên đường Nguyễn Công Trứ.

Tại các tuyến đường như Hồ Tùng Mậu, 28 tháng 3, Đề Thám (Phường 1) và đường Lý Thái Tổ (Phường 2)… nhiều cây xanh cũng bị gãy đổ chắn ngang đường làm giao thông qua lại gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Đặc biệt, trên đường Nguyễn Viết Xuân (Thôn 1, xã Đam B’ri, TP Bảo Lộc) có khoảng 7 cây muồng bị gió quật gãy chắn ngang đường khiến giao thông bị ách tắc hoàn toàn. Rất may các vụ gãy đổ cây không làm ai bị thương.

Bảo Lộc: Gió giật mạnh làm hàng loạt cây xanh gãy đổ, giao thông gặp nhiều khó khăn - Ảnh 3.

Giao thông tê liệt trên đường Nguyễn Viết Xuân.

Bảo Lộc: Gió giật mạnh làm hàng loạt cây xanh gãy đổ, giao thông gặp nhiều khó khăn - Ảnh 4.

Cây đổ trên đường Lý Thái Tổ.

Ngoài ra, gió giật mạnh còn làm hư hỏng nhiều ô dù của các quán hàng và làm gãy 1 trụ treo bảng hiệu trên đường 28 tháng 3 (Phường 1).

Hiện, các lực lượng của Công ty Công trình Đô thị Bảo Lộc, công an, dân quân cùng người dân đang tích cực cưa cây dọn dẹp giải phóng hiện trường và điều tiết giao thông.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày