Bạo loạn trận Indonesia - Malaysia: fan chủ nhà ném đá, xô xát với nhóm CĐV đội khách

MAI LY, Theo Trí Thức Trẻ 23:28 05/09/2019

Những hình ảnh đáng lo ngại từ sân Gelora Bung Karno có lẽ sẽ khiến AFC hoặc FIFA phải ra tay.

Trận cầu hấp dẫn giữa ĐT Indonesia và Malaysia trên SVĐ Gelora Bung Karno ở Jarkata đã kết thúc với phần thắng 3-2 nghiêng về phía nhà á quân AFF Cup 2018. Tuy nhiên, sức nóng của trận cầu này còn vượt khỏi khuôn khổ thảm cỏ của sân đấu có sức chứa gần 80.000 chỗ ngồi này với những hình ảnh bạo lực ở cả trong và ngoài sân.

Theo đó, trang báo FMT của Malaysia đã đăng tải những hình ảnh CĐV nước này đến sân trong tình trạng bị ném đá từ các fan Indonesia quá khích. Trang này cũng cho biết, xe buýt chở những CĐV đội khách cũng phải hứng chịu "cơn mưa gạch đá" đầy thù địch từ rừng CĐV áo đỏ.

Bạo loạn trận Indonesia - Malaysia: fan chủ nhà ném đá, xô xát với nhóm CĐV đội khách - Ảnh 1.

CĐV Malaysia đón nhận "cơn mưa gạch đá" từ các CĐV đội chủ nhà tại sân Gelaro Bung Karno.

Bài viết trên cũng trích dẫn một số phản ứng của CĐV Malaysia trên MXH Twitter. Tài khoản có tên @myrulazif cho biết: "Tôi vừa chứng kiến cảnh CĐV Malaysia bị fan đội nhà tấn công trên đường vào sân. Có lẽ họ nên nhường luôn phần thắng cho Indonesia để CĐV có thể ra về an toàn." Tài khoản @muhdikhram64 thì đăng tải: "Tôi mong mọi fan đều có thể di chuyển đến sân Gelora Bung Karno một cách an toàn."

Cận cảnh sự cố CĐV Malaysia bị ném đá.

Đây không phải là lần đầu tiên sự cố ném đá diễn ra trong một trận đấu giữa Indonesia và Malaysia. Cách đây một năm, tại giải U19 AFF Cup 2018, các cầu thủ U19 Malaysia đã đánh bại đội chủ nhà trong loạt sút luân lưu trên sân Gelora Delta để giành quyền vào chơi trận chung kết. Kết thúc trận đấu, các CĐV đội chủ nhà đã ném chai lọ và gạch đá vào các cầu thủ trẻ đội khách, khiến họ phải chạy gấp gáp vào phòng thay đồ dưới sự trợ giúp của các nhân viên an ninh.

Bạo loạn trận Indonesia - Malaysia: fan chủ nhà ném đá, xô xát với nhóm CĐV đội khách - Ảnh 3.

Cầu thủ U19 Malaysia bị CĐV Indonesia ném vật lạ trên sân Gelora Delta năm 2018.

Một báo cáo mới đây từ tờ Guardian cho biết, Indonesia là đất nước nguy hiểm nhất cho CĐV đến xem một trận đấu bóng đá. Ước tính có khoảng 70 người đã thiệt mạng tại các sân bóng xứ vạn đảo kể từ những năm 1990. Trận chung kết SEA Games 26 giữa Indonesia và Malaysia năm 2011 cũng đã chứng kiến cái chết thương tâm của 2 người hâm mộ trên khán đài.

Trước trận đấu giữa hai đội tuyển tại vòng loại World Cup 2022, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã yêu cầu các nhà chức trách hộ tống fan nước này đến sân trên những chiếc xe bọc thép để đề phòng tình trạng bạo lực có thể nảy sinh giữa CĐV hai bên. Tuy nhiên, sự cố ném đá vẫn xảy ra. Ngoài ra, một đoạn clip được đăng tải trên MXH Instagram cũng ghi lại màn xô xát giữa hai nhóm ultra của hai đội. Bài đăng từ chủ tài khoản cho biết, các CĐV Indonesia lại là những người khơi mào trong sự việc trên.

Bạo loạn trận Indonesia - Malaysia: fan chủ nhà ném đá, xô xát với nhóm CĐV đội khách - Ảnh 4.

Màn xô xát được ghi lại giữa CĐV hai đội trước trận đấu.

Sức nóng bên trong sân Gelora Bung Karno khi trận đấu diễn ra cũng rất căng thẳng. Vào thời điểm đồng hồ mới chỉ điểm qua phút 75, trọng tài chính đã phải dừng trận đấu khi một số CĐV Indonesia tìm cách trèo sang khu vực của CĐV đội khách để gây hấn. Pháo sáng được đốt cùng những biểu ngữ kích động được trưng tạo nên một không khí đầy thù địch.

Bạo loạn trận Indonesia - Malaysia: fan chủ nhà ném đá, xô xát với nhóm CĐV đội khách - Ảnh 5.

Hình ảnh hỗn loạn trên khán đài sân Gelora Bung Karno.

Rất may mắn, trận đấu được tiếp tục sau gần 10 phút gián đoạn. Malaysia đã lội ngược dòng ở những phút cuối để có được 3 điểm đầu tiên, qua đó tạm dẫn đầu bảng G vòng loại World Cup 2022, khu vực châu Á. 

Dù vậy, chắc chắn Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) sẽ phải có những biện pháp nhằm cải thiện tình trạng căng thẳng xung quanh các trận đấu của ĐT Indonesia. Họ sẽ tiếp đón Thái Lan vào tối 10/9 tới đây trong một trận đấu hứa hẹn không kém phần căng thẳng và quyết liệt ở cả trong lẫn ngoài sân cỏ.