Báo hàng đầu châu Á bàng hoàng khi thấy fan nữ đổ máu vì bị pháo bắn trúng, ngán ngẩm trước vấn nạn pháo sáng tại làng bóng đá Việt

TT, Theo Trí Thức Trẻ 00:14 12/09/2019

Vụ một nữ CĐV bị thương trên khán đài trận Hà Nội FC vs Nam Định đang nhận được sự quan tâm đặc biệt. Mới đây, tờ Fox Sports Asia cũng đã có bài đăng về sự cố đáng tiếc này.

Ở màn so tài diễn ra vào tối ngày 11/9, Hà Nội FC đã xuất sắc đánh bại Nam Định với tỷ số đậm đà 6-1. Tuy nhiên, những pha bóng đẹp trên sân bị lu mờ hoàn toàn bởi hình ảnh xấu xí của một bộ phận CĐV quá khích.

Đỉnh điểm là tình huống diễn ra ở phút 55 khi một quả pháo được bắn ra từ khu vực fan của Nam Định khiến một CĐV nữ bị bỏng nặng và phải ngay lập tức nhập viện. Sự việc nhanh chóng nhận được sự quan tâm đặc biệt bởi tính chất vô cùng nghiêm trọng của nó.

Nữ CĐV bị bỏng vì pháo sáng trong trận đại chiến giữa Hà Nội FC và Nam Định FC

Không chỉ truyền thông trong nước, báo chí quốc tế cũng đã nhanh chóng cập nhật tình hình sự cố trên. Mới đây, Fox Sports Asia, trang thể thao hàng đầu châu Á, đã có bài đăng với tựa đề "một fan Việt gặp phải chấn thương nghiêm trọng sau khi dính một quả pháo sáng trong một trận đấu của Hà Nội FC tại V.League" mô tả khá chi tiết những gì diễn ra trên sân Hàng Đẫy.

"Sau khi bị quả pháo sáng bắn trúng chân, một fan nữ có tên Huyền Anh đã phải nhận sự chăm sóc đặc biệt của đội ngũ y tế và được chuyển gấp tới bệnh viện gần nhất. Một số thành viên của CLB Hà Nội, bao gồm trung vệ Duy Mạnh đã trực tiếp đến thăm hỏi nữ CĐV này sau đó".

Báo hàng đầu châu Á bàng hoàng khi thấy fan nữ đổ máu vì bị pháo bắn trúng, ngán ngẩm trước vấn nạn pháo sáng tại làng bóng đá Việt - Ảnh 2.

Một nữ CĐV đau đớn vì bị pháo sáng bắn trúng. Ảnh: Tiến Tuấn.

Báo hàng đầu châu Á bàng hoàng khi thấy fan nữ đổ máu vì bị pháo bắn trúng, ngán ngẩm trước vấn nạn pháo sáng tại làng bóng đá Việt - Ảnh 3.

Chị được sơ cứu và đưa tới bệnh viện sau đó. Ảnh: Hiếu Lương.

Trong bối cảnh thầy trò HLV Park Hang-seo cùng Hà Nội FC khiến chúng ta tự hào trên trường quốc tế nhờ những thành tích thuyết phục, sự việc vừa qua đã làm xấu đi hình ảnh của bóng đá nước nhà. Bởi lẽ vấn nạn pháo sáng đã tồn tại từ rất lâu. Fox Sports Asia cũng không khỏi ngán ngẩm.

"LĐBĐ Việt Nam đã từng bị AFC và FIFA phạt vì để CĐV đốt pháo sáng trong những trận đấu tại cấp độ đội tuyển, gần nhất là tại vòng loại U20 châu Á hồi tháng 3 vừa qua. Tại V.League, rất nhiều CLB cũng phải nhận án phạt về hành vi tương tự. Cách đây chưa lâu là trong trận đấu giữa Hà Nội FC và CLB Hải Phòng".

Theo chẩn đoán của các bác sĩ, tổn thương của nữ CĐV trên là rất nghiêm trọng. Cô bị tổn thương xương và sẽ phải tiến hành phẫu thuật tới 2 lần.