Báo Hàn phanh phui công ty Trung Quốc nhận stream nhạc cho idol Kpop bằng hàng nghìn ID ảo

September, Theo Trí Thức Trẻ 19:00 26/04/2018

eDaily vừa khiến làng giải trí Hàn xôn xao với các đoạn video về việc ca sỹ Kpop gian lận nhạc số qua các công ty ở Trung Quốc.

Mới đây, trang tin tức eDaily đã tung video về một công ty Trung Quốc đang stream nhạc cho một nữ ca sỹ bằng nhiều thiết bị khác nhau. Bên cạnh đó còn một video khác ghi lại cảnh cò môi giới giải thích về việc đăng nhập vào các website âm nhạc với nhiều tài khoản cùng một lúc.

Được biết, những video này được cò môi giới dùng để chứng minh với khách hàng, cũng như để những người có nhu cầu được thấy quá trình làm việc của công ty khi họ trả tiền cho dịch vụ này. Một cò môi giới đã chia sẻ với eDaily rằng: "Các công ty stream nhạc đóng ở những quận như Quảng Châu, Thanh Đảo, Đan Đông và Đan Liên thuộc Trung Quốc. Các cò không cần tìm kiếm khách hàng mà hầu hết khách hàng tự tìm tới công ty."

Báo Hàn phanh phui công ty Trung Quốc nhận stream nhạc cho idol Kpop bằng hàng nghìn ID ảo - Ảnh 1.
Báo Hàn phanh phui công ty Trung Quốc nhận stream nhạc cho idol Kpop bằng hàng nghìn ID ảo - Ảnh 2.

Các hình ảnh trong video của eDaily.

Hiện tại, các cò môi giới sử dụng ứng dụng bất hợp pháp để có thể tạo 20 đến 30 tài khoản stream nhạc trên một thiết bị. Với 200, 300 thiết bị, họ có thể tạo lên đến 10.000 tài khoản trong một ngày. Thông qua đoạn video của eDaily, khán giả có thể thấy được các tài khoản được tạo ra một cách dễ dàng và từ đó dẫn đến việc gian lận nhạc số trên các trang âm nhạc nội địa ở Hàn.

Báo Hàn phanh phui công ty Trung Quốc nhận stream nhạc cho idol Kpop bằng hàng nghìn ID ảo - Ảnh 3.

Video của eDaily khiến nhiều người nghi ngại về thứ hạng của các nghệ sỹ trên BXH ngày nay.

Trước bài báo của eDaily, mới đây MelOn cũng đã đưa ra thông báo chính thức về việc ngăn chặn gian lận nhạc số trên trang của mình. MelOn chia sẻ rằng mỗi tháng, hệ thống đã chặn hơn 15.000 địa chỉ IP (trong đó có cả những tài khoản ảo đến từ các công ty Trung Quốc nói trên) và cho đến nay, con số IP bị chặn đã vượt hơn 1,44 triệu. Tuy nhiên, các công cụ gian lận đang ngày càng một cải tiến hơn, điều đó càng gây khó khăn cho MelOn trong việc đem đến sự công bằng cho các nghệ sỹ, cũng như tăng cường bảo mật cho hệ thống của mình.

Hiện tại, MelOn cho phép người dùng tạo tài khoản với iPin (chứng minh nhân dân kỹ thuật số thường dùng để đăng kí trên các website). Thế nhưng, iPin gần đây lại trở thành mối lo mới của MelOn khi chỉ với vài thủ thuật nhỏ, người dùng quốc tế đã có thể dễ dàng sở hữu một tài khoản iPin. Do đó, MelOn sẽ chấm dứt việc đăng kí với iPin và tăng cường bảo mật bằng việc xác nhận qua điện thoại.

Nguồn tham khảo: AK