Báo động tình trạng nuôi bò sát: Con người không xứng đáng với chúng!

J.D, Theo Trí Thức Trẻ 11:11 28/10/2017

Các chuyên gia cho rằng có quá ít người nuôi bò sát nắm được những kiến thức và yêu cầu cần thiết để giữ cho con vật tồn tại qua năm đầu tiên.

Clifford Warwick - một tư vấn sinh học khá nổi tiếng người Anh, cùng 5 chuyên gia về động vật khác tin rằng con người nên bị cấm nuôi bất kỳ loài bò sát nào, dù chúng có nguy hiểm hay không.

Lý do? Vì theo như thống kê, ít nhất 75% các loài bò sát do con người nuôi giữ đều chết trong năm đầu tiên. Tức là cứ 4 con thì 3 tử nạn.

Báo động tình trạng nuôi bò sát: Con người không xứng đáng với chúng! - Ảnh 1.

Cụ thể, các chuyên gia cho rằng con người đang quá chủ quan khi nuôi nhốt bò sát. Theo các thống kê, những cá thể bị nhốt trong nhà có ít nhất 30 dấu hiệu của sự căng thẳng, trong khi chủ nhân thì chẳng biết cách chăm sóc chúng sao cho đúng cách.

"Nhu cầu sinh học của bò sát và lưỡng cư khá phức tạp, đòi hỏi những kiến thức khoa học tiên tiến mà thậm chí ở trong các vườn thú mới nhất cũng chưa chắc có được điều đó." - Warwick cho biết.

Theo số liệu thống kê của BFH (Liên đoàn khoa học Anh Quốc), hiện có khoảng 7 triệu cá thể bò sát và lưỡng cư đang được nuôi tại Anh, trong đó 1,2 triệu đến từ cá nhân. Người nuôi cần phải được cấp chứng chỉ, tuy nhiên Warwick cho rằng các đạo luật hiện tại chủ yếu là để bảo vệ cho con người, không phải quan tâm đến quyền lợi của chính các loài vật hiện tại.

Báo động tình trạng nuôi bò sát: Con người không xứng đáng với chúng! - Ảnh 2.

"Nhiều người không phải họ không quan tâm đến vật nuôi, mà vì họ không nắm rõ cách chăm sóc chúng như thế nào."

Bên cạnh đó, Warwick tin rằng nên có các đạo luật khắt khe hơn về việc cho phép con người nuôi các loài vật đòi hỏi trình độ chăm sóc cao.

"So với chó - loài vật sống thọ và hạnh phúc hơn với con người, thì bò sát có tỉ lệ tử vong quá lớn."

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Veterinary Record.

Nguồn: Telegraph, Science Alert