Bạn yêu hoa, thích đọc sách thì đừng bỏ lỡ bài này!

Thuỳ Vân, Theo Trí Thức Trẻ 00:08 16/07/2016

Cách làm kệ chặn sách và chậu hoa 2 trong 1 này sẽ làm cho bàn học của bạn trở nên tươi tắn vô cùng luôn đấy!

Bạn yêu hoa, thích đọc sách thì đừng bỏ lỡ bài này! - Ảnh 1.

Nguyên liệu làm chặn sách kiêm chậu hoa:

- Bột xi măng

- Vỏ hộp sữa lớn

- Vỏ chai (đường kính nhỏ hơn vỏ hộp sữa)

- Bình sơn phun màu xám

- Băng dính

- Que gỗ, kéo

Cách làm chặn sách kiêm chậu hoa như sau:

Bước 1:

- Đầu tiên, bạn cắt hộp sữa thành 2 nửa, nửa trên bằng 1/3 hộp, nửa dưới bằng 2/3 hộp.

Bước 2:

- Dùng băng dính dán kín nửa trên của vỏ hộp để khi đổ xi măng không bị chảy ra ngoài.

Bước 3:

- Trộn xi măng theo tỉ lệ hướng dẫn và đổ vào trong nửa nắp trên vỏ hộp.

Bước 4:

- Bạn đổ một ít xi măng vào bên trong nửa vỏ hộp còn lại, đặt vỏ chai vào giữa và đổ phần xi măng còn lại vào khe giữa thành vỏ chai vỏ hộp.

- Bạn nên xoay nhẹ tròn qua lại chiếc vỏ chai bên trong vỏ hộp để tạo khe hở, sau sẽ dễ dàng lấy vỏ chai ra ngoài hơn đấy!

Bước 5:

- Sau khi xi măng khô hoàn toàn, bạn bóc bỏ lớp vỏ giấy bên ngoài ra.

Bước 6:

- Cắt băng dính dán vòng quanh bên dưới đáy của hai nửa vỏ hộp xi măng.

Bước 7:

- Cuối cùng, bạn dùng bình phun lớp màu xám lên trên, sau đó để khô là xong.

Vậy là cặp chặn sách - bình hoa của bạn đã hoàn thành rồi!

Bạn yêu hoa, thích đọc sách thì đừng bỏ lỡ bài này! - Ảnh 10.

Thêm chiếc cốc cắm hoa và đặt vào trong chặn sách thật đáng yêu phải không nào!

Bạn yêu hoa, thích đọc sách thì đừng bỏ lỡ bài này! - Ảnh 11.

Góc phòng của bạn đẹp hơn khi có bình hoa trong chặn sách như thế này đấy!

Bạn yêu hoa, thích đọc sách thì đừng bỏ lỡ bài này! - Ảnh 12.

Bạn yêu hoa, thích đọc sách thì nhanh tay làm cho mình ngay và luôn nhé!

 Nguồn: Make and Tell