Bạn trẻ Việt tạo ra mô hình món ăn tí hon khiến người ta thòm thèm vì trông y như thật

Ngọc Xuân, Theo Trí Thức Trẻ 22:19 27/07/2019

Nếu bà Tân có những món siêu to khổng lồ thì "Bà Khoai" có những món ăn siêu tí hon bé xíu xinh xắn vô cùng.

Nếu bạn là tín đồ của những món đồ nhỏ nhỏ xinh xinh, những mô hình thức ăn bé xíu thì không thể không theo dõi trang Facebook Phatature của một bạn trẻ Việt đầy tài năng. Trên trang Facebook Phatature, bạn có thể tìm thấy vô vàn những mô hình siêu tí hon mà phần nhiều là những món ăn và mô hình hàng quán đáng yêu.

Bạn trẻ Việt tạo ra mô hình món ăn tí hon khiến người ta thòm thèm vì trông y như thật - Ảnh 1.

Phatature - trang Facebook của một bạn trẻ Việt tạo ra mô hình món ăn tí hon. Trên hình là mô hình cá kho và canh chua.

Bạn trẻ Việt tạo ra mô hình món ăn tí hon khiến người ta thòm thèm vì trông y như thật - Ảnh 2.

Bữa cơm nhà nấu đầy đủ, duy chỉ có nồi cá kho hơi to, tác giả lý giải rằng vì nồi thịt làm trước từ lâu quá nên quên mất tỷ lệ...

Được biết, Phatature bắt đầu mê làm những món đồ mini từ khi còn học cấp 3 và mải mê cho đến tận bây giờ. Đôi khi, chủ nhân của Phatature còn tự gọi bản thân là "bà Khoai vê lốc" để... đọ với bà Tân. Trong khi bà Tân chuyên "thầu" những món ăn siêu to khổng lồ thì bà Khoai chỉ mải mê với những món ăn nhỏ xíu xiu mà thôi.

Bạn trẻ Việt tạo ra mô hình món ăn tí hon khiến người ta thòm thèm vì trông y như thật - Ảnh 3.

Mẹt bánh mì chảo thật đến từng chi tiết.

Bạn trẻ Việt tạo ra mô hình món ăn tí hon khiến người ta thòm thèm vì trông y như thật - Ảnh 4.

Bánh mì, cơm tấm, bí ngô, trứng chiên...

Bạn trẻ Việt tạo ra mô hình món ăn tí hon khiến người ta thòm thèm vì trông y như thật - Ảnh 5.

Một hàng bánh mì baguette đậm chất Pháp.

Full bộ sưu tập đồ khô và hột vịt lộn, có cả chiếc bếp gas.

Tuy nhiên không chỉ dừng ở đó, Phatature còn ủng hộ cả lối sống Zero waste khi mà... ăn có mỗi hộp cơm cũng để dành hộp và tạo ra những mô hình tí hon. Tác phẩm mới nhất của trang được làm từ 90% là rác. Hầu hết đều được làm từ hộp xốp đựng cơm, tăm bông, vỏ thuốc…

Nhìn những tác phẩm nghệ thuật ấy, hiếm ai nhận ra được những món này hoàn toàn được làm từ… hộp cơm bằng xốp.

Nói về nguyên do và cảm hứng, chủ nhân của Phatature cho hay: "Mặc dù đã và đang cố gắng trên hành trình sống xanh nhưng có đôi khi bất đắc dĩ mình vẫn phải sử dụng đồ nhựa một lần dùng. Tuy nhiên thay vì quăng xuống biển làm thức ăn cho cá nhà táng hay nịt bụng cho rùa cua... mình chọn cách đem về nhà làm đồ chơi, cho nó một đời sống mới chứ không thành phận rác trăm năm".

Thế mới thấy, Việt Nam quả là có quá nhiều bạn trẻ tài năng nhỉ!