TS bị kiểm tra an ninh trước khi vào phòng thi

VNMedia, Theo 10:46 09/06/2012

Dù tỷ lệ gian lận trong thi đại học ở Trung Quốc đã giảm 5 năm liền, nhưng trong kỳ thi đại học năm nay, ngoài ngành Giáo dục, Công an và Cảnh sát vũ trang đã được huy động vào cuộc.

Ngày (7/6) các thí sinh Trung Quốc chính thức bước vào kỳ thì đại học được diễn ra trong 2 ngày với 9,15 triệu thí sinh dự thi tại 7.300 trường thi. 

Kỳ thi đại học năm nay ở Trung Quốc được đánh giá là nghiêm nhất từ trước đến nay, với sự ra quân của toàn ngành Giáo dục kết hợp với lực lượng Công an, Cảnh sát vũ trang đóng chốt tại các trường thi. Riêng tại kỳ thi đại học năm nay, có tất cả 8 bộ, ngành được huy động để đảm bảo cho một kỳ thi đại học nghiêm túc và công bằng. 

Không chỉ dừng lại ở việc lắp đặt camera quay được 360 độ trên 94% tổng số phòng thi, các thí sinh khi bước vào phòng thi cũng bị kiểm tra nghiêm ngặt như qua cửa an ninh sân bay.

Cũng theo thông báo của ngành giáo dục Trung Quốc, những thí sinh bị phát hiện gian lận trong kỳ thi sẽ cấm thi tiếp từ 1 tới 3 năm sau.

Kỳ thi đại học không chỉ là kỳ thi tốn kém nhất Trung Quốc mà còn tạo ra áp lực tâm lý rất lớn cho phụ huynh và học sinh. Kỳ thi này hiện nay được coi là “cây cầu” do nhà nước phê chuẩn dẫn tới các tổ chức giáo dục cao hơn. 


 Một điểm thi đại học tại Bắc Kinh được lực lượng chức năng địa phương đặt biển cấm các phương tiện giao thông qua lại trong thời gian thi đại học.

 
 Nhân viên an ninh được rải khắp nơi, lối thí sinh vào phòng thi 

 
 Có 8 bộ, ngành Trung Quốc đồng loạt ra quân phục vụ kỳ thi đại học


Kiểm tra ngặt hơn cả an ninh sân bay nhằm đối phó với công nghệ "phao" ngày càng tối tân hiện đại của các thí sinh Trung Quốc 

 
Thiết bị kiểm tra an ninh phòng thi 

 
 Camera 360 độ được lắp đặt trên 94% phòng thi, không có góc chết, không có khoảng mù nào nhằm hạn chế tối đa tình trạng tiêu cực trong thi cử.

 
Camera gắn tại các phòng thi. Kỳ thi đại học là một kỳ thi không chỉ căng thẳng, mệt mỏi đối với thí sinh và phụ huynh mà còn tiêu tốn khá nhiều tiền của họ.


 Động viên con trước giờ G


Phụ huynh Trung Quốc cầu may cho con dưới chân tượng Khổng Tử

Trong kỳ thi đại học những năm gần đây ở Trung Quốc, việc sử dụng các thiết bị điện tử trợ giúp gian lân trong thi cử đã gia tăng, có lúc đề thi cũng đã bị lộ. Do đó, năm nay, công tác bảo mật đề thi được nâng cao một nấc với tem vỡ dán phong bì đựng đề thi, camera lắp dọc hành lang từ phòng điều hành đến các phòng thi.

Đặc biệt, không chỉ đưa ra những biện pháp hạn chế, xử lý nghiêm tiêu cực trong thi cử đối với thí sinh, ngay cả các giám thị là giáo viên, nếu phát hiện giúp thí sinh làm bài, phát hiện quay cóp, tiêu cực trong thi cử mà không xử lý sẽ bị đuổi việc.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày