Trung Quốc: Sinh viên tốt nghiệp trước nguy cơ thất nghiệp

Phụ Nữ, Theo 10:33 30/05/2013

Theo Bộ Nhân lực và an sinh xã hội Trung Quốc, có 6,99 triệu sinh viên sẽ tốt nghiệp trong năm nay - đây là con số kỷ lục kể từ khi thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa năm 1949.

Kỷ lục này khiến người dân Trung Quốc nghĩ ngay đến vấn đề cấp bách là tỷ lệ tìm được việc làm của sinh viên tốt nghiệp đại học còn quá thấp. Thống kê mới nhất của ngành giáo dục Bắc Kinh cho thấy, chỉ 33,6% sinh viên tốt nghiệp đại học ở Bắc Kinh được ký hợp đồng lao động, dù tỷ lệ này đã tăng 5% so với tháng Tư. Một báo cáo gần đây của Tecent-Mycos xác nhận, sinh viên tốt nghiệp đại học phải đối mặt với triển vọng việc làm khá ảm đạm. Miranda Zhang, vừa tốt nghiệp từ một trường đại học ở Bắc Kinh cho biết: “Tôi cảm thấy tuyệt vọng vì sự cạnh tranh khốc liệt, hàng chục người chen chân vào một vị trí, trong khi các nhà tuyển dụng thường không quan tâm đến sinh viên mới tốt nghiệp vì chúng tôi không có bất kỳ kinh nghiệm làm việc nào trước đó”.

Trung Quốc: Sinh viên tốt nghiệp trước nguy cơ thất nghiệp 1
Sinh viên Trung Quốc với nỗi khổ tìm việc - Ảnh: Sina

Miranda không phải người duy nhất đang “sống trong sợ hãi”, bởi tổng tỷ lệ được tuyển dụng năm nay giảm 15% so với năm 2012. Trước cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, kinh tế Trung Quốc nhiều triển vọng, các doanh nghiệp được mở rộng, công ty mới nổi lên, nên cần tuyển thêm nhiều nhân viên mới. Tuy nhiên, tăng trưởng của Trung Quốc đã chậm lại còn 7,5% trong năm nay, các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ có dấu hiệu thu hẹp lại.

Trung Quốc: Sinh viên tốt nghiệp trước nguy cơ thất nghiệp 2
Cảnh chen chúc tìm việc tại Trung Quốc (ảnh: Wall Street Journal)

Cộng đồng trực tuyến Trung Quốc gần đây tràn ngập những lời than vãn, thái độ bất bình về sự thiếu minh bạch, hoặc không công bằng trong tuyển dụng, đặc biệt là ở các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước (vốn được đánh giá là có thu nhập tốt và ổn định).

Giáo sư đại học Ding Dajian nhận định, mở rộng tuyển sinh đại học càng tạo thêm nhiều áp lực cho chuyện tìm việc làm, nhất là vào thời buổi kinh tế khó khăn.

Mỉa mai thay, trong lúc sinh viên tốt nghiệp đại học không tìm được việc làm thì thị trường lao động vẫn thiếu người đáp ứng được yêu cầu và lực lượng lao động của Trung Quốc cũng đang báo động vì đang bị già đi và thu hẹp lại.

Thực trạng giới trẻ tốt nghiệp đại học bị thất nghiệp đang buộc chính phủ Trung Quốc phải giải quyết rốt ráo. Cuối tuần qua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gặp gỡ các sinh viên tốt nghiệp. Thủ tướng Lý Khắc Cường cũng chủ trì một cuộc họp nội các liên quan vấn đề này. Sau cuộc họp, một kế hoạch hành động nhằm giải quyết tình trạng sinh viên tốt nghiệp đại học bị thất nghiệp được giới truyền thông nước này đưa tin rộng rãi. Chính phủ Trung Quốc đang cố gắng thực hiện các biện pháp nhằm giúp sinh viên tốt nghiệp đại học như: sinh viên đã tốt nghiệp có thể tham gia các trung tâm đào tạo trong thời hạn lâu hơn, giảm chi phí cho những sinh viên khởi động kinh doanh riêng, cung cấp các khoản trợ cấp một lần.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày