Olympic tiếng Anh THCS 2014: Vòng chung khảo đầy thử thách

Saga, Theo Pháp luật xã hội 08:00 20/02/2014

Sáng chủ nhật, ngày 23/02/2014, tại Bảo tàng Cách mạng Việt Nam, 180 thí sinh cao điểm nhất vòng sơ khảo cuộc thi Olympic Tiếng Anh THCS Tp.Hà Nội Lần thứ 4 sẽ bước vào vòng thi chung khảo với hai phần thi nghe và nói.

Trong đó, phần thi nói với giáo viên bản ngữ của Language Link Việt Nam được xem là phần thi nhiều thử thách đối với thí sinh.

“Lộ diện” gương mặt xuất sắc Vòng 1

Trước đó, vòng 1 cuộc thi đã diễn ra thành công với sự tham gia của hơn 1.000 thí sinh đến từ hơn 200 trường trên địa bàn Tp. Hà Nội. Trải qua phần thi trắc nghiệm, những thí sinh đạt từ 68/80 điểm đã được lựa chọn tham dự vòng 2. Năm nay, rất nhiều thí sinh đạt thang điểm từ 74 đến 77 điểm. Trong đó, hai thí sinh thủ khoa vòng 1 với số điểm gần tuyệt đối 78/80 là Nguyễn Hoàng Như Anh, Trường THCS Đoàn Thị Điểm và Trần Nam Khánh, Trường Chuyên Hà Nội – Amsterdam. 

Olympic tiếng Anh THCS 2014: Vòng chung khảo đầy thử thách 1
Hơn 1.000 thí sinh dự thi vòng 1 cuộc thi

Bất ngờ khi cậu bạn Trần Nam Khánh hiện đang theo học lớp Chuyên Toán. Cũng chính niềm đam mê Toán và tiếng Anh đã giúp Khánh “rinh” được nhiều thành tích trước đây như Huy chương Vàng cuộc thi Giải Toán bằng tiếng Anh APMOPS tại Singapore, Giải Nhì cuộc thi Giải Toán bằng tiếng Anh - Toán Hà Nội Mở Rộng. Còn cô học trò Nguyễn Hoàng Như Anh không phải là gương mặt xa lạ với cuộc thi Olympic tiếng Anh khi từng đoạt giải Nhì cuộc thi Olympic tiếng Anh Tiểu học.

Olympic tiếng Anh THCS 2014: Vòng chung khảo đầy thử thách 2
Cô bạn Nguyễn Hoàng Như Anh tinh nghịch

Hai bạn cho biết vòng thi trắc nghiệm khá phù hợp với trình độ của bản thân về độ khó và thời gian hợp lý. Nói về bí quyết đạt điểm cao, Khánh tiết lộ: “Mình chỉ xem qua các phần chưa vững và ôn lại các bài tập cần thiết. Hơn nữa, mình có nguyên tắc là luôn để đầu óc thư giãn trước mỗi kỳ thi, tự tin vào bản thân và làm bài hết sức mình.” Theo Như Anh: “Luôn luôn đọc thật kỹ đề bài, xác định và đánh dấu từ khóa. Sau đó đọc thật kỹ các phương án trả lời, có những câu mình trả lời được ngay còn một số câu phải dùng tư duy ngôn ngữ để loại trừ, phỏng đoán.” 

Cả hai bạn đều cho rằng cuộc thi Olympic tiếng Anh là một cơ hội tốt để giao lưu với các bạn chung niềm đam mê ngoại ngữ, đánh giá được kiến thức và kỹ năng Tiếng Anh của mình và là một sự chuẩn bị tốt cho các kỳ thi cuối cấp sắp tới.

 Vòng 2 – Thử thách với kỹ năng nói
 
Tại vòng 2, việc có thêm phần thi nói thực sự là điểm nổi bật và khác biệt của Olympic tiếng Anh khi mà những cuộc thi khác đa phần nặng về ngữ pháp và kỹ năng viết. Phần thi sẽ được đánh giá ở thang điểm tối đa 30, chia đều cho 5 tiêu chí: phát âm, ngữ pháp, từ vựng, sự tương tác và biểu cảm, mức độ thuần thục. Điều đó đòi hỏi thí sinh không chỉ có kiến thức mà phải biết cách trình bày lưu loát, tự tin và biểu cảm.

Olympic tiếng Anh THCS 2014: Vòng chung khảo đầy thử thách 3
Thí sinh sẽ làm phần thi nghe trong 45 phút

Mặc dù đứng đầu phần thi trắc nghiệm, nhưng Trần Nam Khánh không thực sự tự tin vào phần thi nói: “Mình thấy vòng 2 này khó vì trong các kĩ năng thì phần nói của mình là tệ nhất. Đối với mình, thi nói luôn là việc đáng lo ngại.” Đây cũng là thực trạng chung của nhiều bạn học sinh hiện nay, do phương pháp giảng dạy trong nhà trường thường xuyên chú trọng vào ngữ pháp, kỹ năng đọc, viết mà ít môi trường rèn luyện kỹ năng, phản xạ nói. 

Olympic tiếng Anh THCS 2014: Vòng chung khảo đầy thử thách 4
Phần thi nói 15 phút với giáo viên bản ngữ của Language Link

Chi sẻ bí quyết đạt điểm cao phần thi này, Nguyễn Thùy Dương, Quán quân năm 2013 tiết lộ: “Mình luyện tập bằng cách nghe các bài phỏng vấn tiếng Anh, tận dụng cơ hội giao tiếp với các thầy cô giáo nước ngoài. Bên cạnh đó, khi tham gia phỏng vấn, mình cố gắng nói chậm, rõ ràng, lưu loát, tự tin, thoải mái nhất có thể kết hợp biểu cảm trên khuôn mặt, giọng nói để phần thi sinh động hơn.” 

Olympic tiếng Anh THCS 2014: Vòng chung khảo đầy thử thách 5
Nguyễn Thùy Dương đạt giải Nhất Olympic tiếng Anh Lần thứ 3 

Trải qua hai phần thi, thí sinh đạt giải Nhất là thí sinh chứng tỏ được khả năng của mình ở toàn diện 4 kỹ năng nghe – nói – đọc – viết. Lễ Tổng kết vào trao giải cuộc thi sẽ diễn ra vào ngày 02/03/2014, dự kiến tại Nhà văn hóa Học sinh – Sinh viên – số 37 Trần Bình Trọng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Cuộc thi Olympic Tiếng Anh THCS là cuộc thi học sinh giỏi tiếng Anh có uy tín được Sở Giáo Dục & Đào Tạo Hà Nội và Language Link Việt Nam phối hợp tổ chức thường niên. Các học sinh đạt giải cá nhân sẽ được cộng điểm vào lớp 10 các trường THPT (trừ các trường chuyên) như quy định của kỳ thi HSG lớp 9 cấp thành phố. 

Cuộc thi được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế kiểm tra toàn diện 4 kỹ năng nghe – nói – đọc – viết nhằm giúp học sinh có được những trải nghiệm hữu ích để phát triển toàn diện khả năng tiếng Anh và trên hết tích lũy kinh nghiêm quý báu để sẵn sàng cho những kì thi mang tầm vóc hơn.


 
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày