Gặp gỡ 3 “học sinh trường chuyên” có bảng vàng thành tích “cực khủng”

., Theo Mask Online 08:00 28/08/2014

“Học sinh trường chuyên” – chỉ 4 từ ấy đã khiến bạn tưởng tượng ngay ra một cô cậu luôn sơ mi cắm thùng, đầu to mắt cận, suốt ngày cắm mặt vào bàn học để được điểm cao, hay lấy những vấn đề học thuật cao siêu làm niềm vui cuộc sống.

Nhưng điều đó không hoàn toàn đúng. Hãy cùng trò chuyện với 3 bạn “cựu học sinh trường chuyên” để khám phá nhé.

1. Nguyễn Phan Vân Linh – cô bạn 15 tuổi có sấp bằng khen… dày như từ điển

Nguyễn Phan Vân Linh là cựu học sinh lớp 9I1 THCS Marie Curie, thành phố Hà Nội. Mới 15 tuổi, nhưng cô bạn đã sở hữu danh sách thành tích đáng nể mà ai cũng phải mơ ước: Huy Chương Bạc cấp toàn quốc - Cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh phổ thông năm học 2013-2014; 9 năm liền là học sinh giỏi toàn diện và điểm tổng kết tiếng Anh thì luôn luôn đạt điểm 10 tròn chĩnh. Không chỉ học giỏi mà cô bạn này còn tham gia rất nhiều các hoạt động ngoại khoá khác như Giải Nhất cuộc thi Panasonic Nhật Kí Xanh 2011, Cuộc thi Qua Ống Kinh trẻ thơ Việt Nam 2013, Chứng nhận Piano quốc tế do United Nations International School trao tặng và là một đoàn viên rất xuất sắc của trường THPT Marie Curie.

Chia sẻ về thành tích “siêu khủng” của mình cùng bí quyết để cân bằng giữa việc học và tham gia các hoạt động ngoại khóa, Vân Linh rất khiêm tốn: “Mình cũng không nghĩ nhiều về chuyện cân bằng đâu. May mắn được học trong một ngôi trường năng động, mình được biết đến rất nhiều các cuộc thi và hoạt động hay ho. Ban đầu cũng chỉ thích thôi, nhưng được bố mẹ động viên thử sức và thấy ngoài học cũng nên tham gia những thứ mình đam mê, nên cứ làm. Mình nghĩ bí quyết chắc là sự quyết tâm (cười).

Hiện sắp trở thành tân học sinh lớp 10 trường Hà Nội – Amsterdam, Linh đang rất háo hức để tiếp tục “chinh chiến” với những dự định của mình. “Dự định năm lớp 12 đi du học nên mình rất muốn học tiếng Anh tốt từ ngay bây giờ. Đang mày mò trên mạng tìm nơi học thì được mấy anh trường Ams giới thiệu trung tâm Oxford English nên muốn học khóa TOEFL để thi lấy bằng đi Mỹ”. Bất ngờ thay, cô bạn đến Oxford đúng dịp trung tâm đang có chương trình cho các bạn học sinh sinh viên có thành tích “khủng”, nên chẳng khó khăn gì rinh ngay một học bổng 5.000.000đ. Thầy Kenneth John Kelsey - Giám đốc trung tâm Anh Ngữ Oxford English UK Vietnam nói đùa: “Chắc chắn phải trao học bổng cho cô bé rồi, vì bằng khen của Linh có lẽ dày như… cuốn từ điển vậy”.

2. Vũ Thu Trang – Cô lớp trưởng văn… toán song toàn

Vũ Thu Trang là tân học sinh trường THPT chuyên Chu Văn An. Trang là một lớp trưởng rất năng động và có trách nhiệm trong công việc của trường lớp. Cô bạn từng là Đại diện tiêu biểu của trường THPT Nguyễn Du sang trao đổi và giao lưu văn hoá tại Singapore.

Năng nổ như vậy mà điểm tổng kết năm học 2013-2014 của cô bạn thật đáng nể phục: 9.5. Sở hữu điểm trung bình các môn tự nhiên rất khủng: 9.7 môn Toán, 9.5 môn Lý, và đến 9.9 môn Hóa, nhưng Trang lại thi đỗ lớp… chuyên Văn của trường Chu Văn An.

Một sở thích khá đặc biệt của cô lớp trưởng xinh xắn này là cùng gia đình đi từ thiện ở những làng trẻ em khó khăn. Trang chia sẻ: “Cứ mỗi lần đi thăm các em về, em lại cảm thấy mình rất may mắn khi được sống trong một gia đình hạnh phúc, được bố mẹ quan tâm chăm sóc, và tự nhủ với bản thân phải cố gắng hơn nữa để xứng đáng với sự may mắn ấy.” Vũ Thu Trang cũng đạt được học bổng từ TT Anh ngữ Oxford English UK Vietnam, cô bạn hy vọng sẽ đạt được điểm cao sau khóa học TOEFLSAT để đạt được ước mơ đi du học Mỹ.

3. Nguyễn Thị Hương Giang – Mình học tiếng Anh để… chém gió cho bằng mọi người

Nguyễn Thị Hương Giang là cựu học sinh của trường THPT chuyên Hoàng Văn Tụy, Ninh Bình. Ngoài việc tham gia tích cực vào các hoạt động đoàn đội, cô bạn đã đạt được giải Ba Quốc gia môn Vật Lý vào năm lớp 12. Sau đó, không khó khăn để cô bạn có mái tóc tém cá tính này đỗ vào một trường Đại học danh tiếng bậc nhất ở Hà Nội với số điểm chót vót. Giang bẽn lẽn: “Mình chẳng giỏi đâu, nên đỗ vào trường vừa mừng vừa lo. Vì các anh chị ở trường nổi tiếng không chỉ biết học mà còn năng động lắm, nói tiếng Anh lại rất hay, nên chỉ muốn học tiếng cho tốt để còn biết… chém gió cho bằng mọi người”.

Cũng nhận được học bổng dành cho học sinh sinh viên xuất sắc từ trung tâm Anh Ngữ Oxford English UK Vietnam, Giang chân thành chia sẻ: “Thực ra mình cũng khá hoang mang không biết bắt đầu từ đâu, nhưng thấy có học bổng hay hay nên thử đăng ký xem sao, ai ngờ lại… đỗ. Oxford cũng là một trung tâm rất có tiếng được anh chị trường mình tin tưởng nên mình rất hi vọng học tiếng Anh giao tiếp xong sẽ nghe nói thật tốt”. Cô bạn đang rất háo hức để chào đón 4 năm Đại học thật vui vẻ và năng động, giao tiếp tiếng Anh thật giỏi để “sau này được đi du lịch, đi làm nước ngoài chứ… không lấy chồng Tây đâu nhé”.

Chào mừng năm học mới 2014-2015, Oxford English UK Vietnam dành tặng 500 suất học bổng tiếng Anh trị giá lên đến 5.000.000 VND dành cho học sinh, sinh viên có thành tích học tập và ngoại khoá xuất sắc. Chương trình dành cho:

- Học sinh sinh viên trên địa bàn Hà Nội có thành tích học tập xuất sắc.

- Tân sinh viên các trường đại học trên địa bàn Hà Nội.

Oxford English UK Vietnam – 20 năm kinh nghiệm đào tạo

Địa chỉ: số 6, ngõ 28, Nguyên Hồng, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04 3856 3886/7

Website: www.oxford.edu.vn.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày