Ấn tượng clip về CPVM của học sinh trường Ams Hà Nội

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 31/08/2015

Dí dỏm, sáng tạo, cá tính là những từ để nói về clip được thể hiện theo phong cách "Draw my life" (vẽ cuộc đời) của nhóm teen là cựu Amser. Clip chia sẻ cảm nhận từ việc trải nghiệm một trò chơi giáo dục - thể loại game lâu nay vẫn bị nhiều bạn trẻ đóng mác "cụ Khốt" và cho vào "lãnh cung".

Với thời gian khoảng 5 phút, nhóm bạn trẻ đã thể hiện được những cảm nhận rất teen về trò chơi giáo dục Chinh Phục Vũ Môn. Những nét bút đơn giản nhưng sống động, lời bình hài hước, trẻ trung nhưng vẫn thể hiện được cái nhìn sâu sắc, đa chiều của các bạn về lĩnh vực khá mới mẻ này ở Việt Nam đã khiến clip thu hút được nhiều sự chú ý.

Game kết hợp với học tưởng chẳng khoai hay “ung não”...

Chia sẻ về video clip, Phạm Vũ Minh - tác giả kịch bản kiêm "phát thanh viên" của nhóm chia sẻ: “Tụi mình chưa bao giờ có ý định “vọc” thể loại “lai căng” giữa trò chơi trực tuyến và giáo dục nhưng khi nghe kể về một game kết hợp giữa chơi và học, chúng mình nổi hứng tò mò và lập tức muốn tìm hiểu ngay về ý tưởng rất "dị" này. Game kết hợp với học tưởng chẳng ra gì thế mà vào chơi thử cũng thấy ra gì phết. Tại sao lại không làm một clip về nó nhỉ?”.

Trần Ngọc Mỹ Linh, gương mặt nữ duy nhất và cũng là "họa sĩ" chính của nhóm còn cho biết thêm ngay sau khi chơi vài tiếng, bạn đã nảy sinh trong đầu ý tưởng làm clip đúng style của nhóm và đề xuất ý kiến với 2 bạn còn lại, ngay lập tức gần như não 3 bạn liên thông, tất cả đều gật đầu cái rụp. 7 ngày "chạy hết công suất" cho việc lên kịch bản, thực hiện và dựng hậu kì tuy mệt nhưng ai cũng thấy đáng công sức.

Vào chơi thử mới thấy cũng hay ra phết… 

Thông qua video clip này, nhóm bạn cũng chia sẻ mong muốn có thêm nhiều hơn nữa những sân chơi kiến thức hấp dẫn như Chinh Phục Vũ Môn dành cho người trẻ. Đồng thời, Minh cũng bật mí thêm, đây là thông điệp “giải ngố” mà cậu bạn năng động này muốn gửi gắm cho người em đang học cấp 2 của mình hãy mạnh dạn tham gia và chinh phục đỉnh Vũ Môn trước khi “quá tuổi” bởi trong tháng 9/2015, cuộc thi Chinh Phục Vũ Môn mùa thứ 2 giành cho học sinh THCS sẽ chính thức khai màn.

Nhóm tác giả còn cảm thấy rất gato khi các em cấp 2 có một cuộc thi với giải thưởng "kếch xù" như Chinh Phục Vũ Môn. Do vậy, các bạn mong sẽ sớm có một cuộc thi hấp dẫn như vậy cho các anh chị THPT có thêm cơ hội "hạ sơn tỉ thí", đọ tài thấp cao.

Trần Ngọc Mỹ Linh, Phạm Vũ Minh, Ngô Thái Sơn (từ trái qua phải) - tác giả của clip đều vừa mới tốt nghiệp THPT Amsterdam năm 2015

Có thể nói, chỉ với phong cách “vẽ cuộc đời” đơn giản, giới trẻ hiện nay được thỏa thích sáng tạo và nói lên những tâm tư, tình cảm cùng những góc nhìn thực tế trong sáng của tuổi teen với những vấn đề, sự việc mình quan tâm một cách sống động và hài hước. So với nhiều hình thức làm video clip khác, cách làm video theo lối vẽ tay ngày càng được đông đảo các bạn ưa chuộng bởi cách thể hiện đơn giản nhưng vẫn đặc sắc mà không cần phải lộ diện.

Cùng cười thả ga với phần thuyết minh cực "kool" và những nét vẽ "súp bờ fun" của các cựu Amser tinh nghịch và sáng tạo trong video clip dưới đây:

Xem clip tại https://www.youtube.com/watch.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày