Bạn sẽ không thể tin được thứ mà người ta tìm thấy bên trong lỗ mũi của chú rùa này đâu

Trang Đỗ, Theo Trí Thức Trẻ 19:00 13/02/2017

Đoạn video quay lại cảnh giải cứu chú rùa ngoài bờ biển Costa Rica khiến nhiều người nhói lòng bởi sự đau đớn mà con vật đáng thương phải chịu đựng.

Cách đây vài tiếng, một đoạn video quay lại cảnh chú rùa được giải cứu ngoài bờ biển Costa Rica đã được đăng tải lên mạng và nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem và chia sẻ.

Các nhà khoa học đã mất gần 10 phút mới có thể lấy được chiếc ống hút bằng nhựa ra khỏi mũi chú rùa.

Từ đoạn video có thể thấy hình ảnh một nhóm nhà khoa học, người giữ chặt chú rùa, người cầm kìm cố gắng lôi một vật lạ đang chọc thẳng vào mũi con vật đáng thương. Phải mất tới gần 10 phút, các nhà khoa học mới rút thành công vật lạ mắc kẹt trong lỗ mũi chú rùa.

Bạn sẽ không thể tin được thứ mà người ta tìm thấy bên trong lỗ mũi của chú rùa này đâu - Ảnh 2.

Chú rùa đau đớn khi được lôi vật lạ ra khỏi lỗ mũi.

Được biết, trong khi đang đi thu thập thông tin cũng như nghiên cứu về loài rùa biển ở ngoài bờ biển Costa Rica, Christine Figgener, chuyên gia đến từ trường Đại học Texas A&M, cùng các đồng nghiệp đã phát hiện điều bất thường trong mũi chú rùa đực nặng 35kg này.

"Ban đầu, nó trông như con giun vậy". Vậy nhưng, sau khi quan sát và tìm hiểu, nhóm các nhà khoa học mới phát hiện điều bất thường bên trong. Đó là một chiếc ống hút bằng nhựa, rác thải do chính con người thải ra đại dương.

Bạn sẽ không thể tin được thứ mà người ta tìm thấy bên trong lỗ mũi của chú rùa này đâu - Ảnh 3.

Chiếc ống hút bằng nhựa cắm chặt vào mũi rùa.

Lo lắng chiếc ống hút có thể gây ảnh hưởng đến não rùa, các nhà nghiên cứu đã quyết định rút ống hút ra khỏi mũi con vật. Khi được lôi ra, chiếc ống hút có chiều dài tới 10cm. "Chúng tôi không thể tin được thứ mà mình vừa mới lôi ra khỏi chú rùa", cô Figgener nói.

Sau khi lôi chiếc ống ra khỏi mũi, cô Figgener cùng các đồng nghiệp đã theo dõi cẩn thận trước khi thả chú rùa về lại đại dương.

Trên thực tế, rất nhiều các loại rác thải gồm túi nhựa, bàn chải, kem đánh răng, chai lọ và những ống hút nhựa... vẫn được thải ra biển mỗi ngày. Chính những loại rác thải này đã phần nào gây ra cái chết cho những loài động vật dưới đáy đại dương.