Bản lĩnh như teen 98

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 25/05/2016

Theo thống kê từ các tỉnh thành cho thấy, trong kì thi tốt nghiệp THPT năm 2016-2017, tỷ lệ số học sinh không đăng ký thi đại học có chiều hướng tăng so với năm học trước. Đây được xem là bước chuyển biến rất mới trong tư duy của nhiều teen 98 cũng như các bậc phụ huynh về việc xác định hướng đi thiết thực cho tương lai

Đại học không còn là “độc đạo”

Theo đó, nhiều teen 98 cũng cho biết các bạn hiểu rõ học đại học công lập thời nay không đảm bảo được cơ hội học tập thực tiễn và tương lai công việc. Thực tế, tính đến cuối quý 1/2016, Bộ Lao động thương binh và Xã hội công bố cả nước có hơn 1,1 triệu người trong độ tuổi lao động đang bị thất nghiệp, trong đó nhóm người có trình độ cao đẳng, đại học trở lên đang giữ tỷ lệ thất nghiệp cao nhất.

Còn theo một thống kê khác, trung bình cứ 10 sinh viên tốt nghiệp ra trường thì có tới 6 bạn thiếu kỹ năng và ngoại ngữ giao tiếp; còn trong 10 cử nhân thì 4 người thiếu kiến thức chuyên ngành, không đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng tại các doanh nghiệp. Điều đó cho thấy hệ thống giáo dục bậc đại học chưa đáp ứng được nhu cầu “thật” của các công ty, dẫn đến tình trạng nhân lực thừa vẫn thừa, mà thiếu thì vẫn thiếu. Chính điều này cũng khiến nhiều teen 98 suy nghĩ về những hướng đi mới so với chỉ học đại học.

Phụ huynh “bứt phá” khỏi truyền thống

Theo truyền thống, việc vào học đại học là điều kiện tiên quyết mà các bậc phụ huynh thường đặt ra cho con em mình để có được bằng cấp và lấy tiếng thơm về cho gia đình thì ngày nay, đa số cha mẹ đã có nhận thức tiến bộ hơn và thường đứng ở vai trò người bạn của con và cố vấn cùng lựa chọn hướng đi phù hợp với sở thích và khả năng của con mình.

Trao đổi với anh Nguyễn Văn Hùng có con đang học lớp 12 trường Nguyễn Thị Diệu, anh cho biết năm nay Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn giữ nguyên hình thức thi “2 chung”, quy chế thi vẫn đang trong tình trạng bổ sung và hoàn thiện nên anh lo lắng tình trạng lộn xộn như năm ngoái có thể tái diễn. Mặt khác, thông tin về tình trạng không tìm được việc làm của các cử nhân đại học chính quy ngày càng tăng khiến anh Hùng suy nghĩ lại ý định bắt con vào đại học. Do đó, anh đã cùng con tham khảo và ăn chắc một vé trường Quốc tế khi nhận thấy cơ hội cho tương lai của con sẽ trở nên sáng lạn hơn.

Tìm đường đến tương lai

Để thuyết phục cha mẹ với quyết định của mình, đồng thời củng cố thêm kiến thức tuyển sinh và xu hướng nghề nghiệp, nhiều bạn đã truyền nhau kinh nghiệm đi đến những buổi hội thảo miễn phí với nhiều thông tin giá trị chia sẻ bởi những chuyên gia có tiếng trong ngành giáo dục. Cụ thể, sắp tới đây vào sáng ngày 29/05/2016, trường Quốc tế PSB sẽ tổ chức buổi hội thảo “Chung tay hoạch định tương lai” tại khách sạn Continental Saigon. Buổi hội thảo sẽ đem đến nhiều phân tích sâu sắc về định hướng phát triển ngành học theo con đường quốc tế, cơ hội việc làm sau khi hoàn thành chương trình và những kỹ năng cần chuẩn bị ngay từ ghế nhà trường để thích ứng với môi trường Hội nhập quốc tế. Đây cũng là dịp để các bậc cha mẹ thấu hiểu những vấn đề mà các em đang gặp phải trong giai đoạn này để vừa là chỗ dựa vững chắc, vừa là người bạn của con trên con đường đi đến thành công.

Thông tin về Hội thảo “Chung tay hoạch định tương lai”

Hội thảo “Chung tay hoạch định tương lai” diễn ra vào sáng ngày 29/05/2016 tại khách sạn Continental Saigon với sự tham gia của nhiều diễn giả nổi tiếng trong lĩnh vực Giáo dục. Ngoài ra, đến tham gia chương trình, các bạn còn có cơ hội nhận được hơn 60 suất học bổng trị giá 135 triệu đồng cùng nhiều phần quà giá trị khác.

Vì số lượng chỗ ngồi có hạn, vui long đăng ký tham dự miễn phí trước ngày 25/05/2016 qua các hình thức:

Hotline: 0903 797 204 / 0903 898 801 / 08 3926 2233

Email: education@psbcollege.edu.vn

Facebook: www.facebook.com/psbvietnam

Thông tin chi tiết có tại: www.psbcollege.edu.vn/seminar1.

Bản lĩnh như teen 98 - Ảnh 1.

Giới thiệu về Trường Quốc tế PSB College

Trường Quốc tế PSB College được thành lập từ năm 2003, là trường quốc tế duy nhất của Singapore tại Việt Nam được Bộ GD & ĐT VN công nhận và cấp phép tuyển sinh.

PSB College là thành viên của Học viện Quốc tế PSB Singapore với hơn 50 năm kinh nghiệm trong ngành đào tạo và giáo dục.

Chuyên ngành đào tạo: Hiện Trường Quốc tế PSB đang đào tạo 3 chuyên ngành chính là Quản trị Kinh doanh, Quản trị Kinh doanh – Marketing và Quản trị Du lịch _ Khách sạn.

Môi trường học tập chuẩn quốc tế: Sinh viên trường PSB học hoàn toàn bằng tiếng Anh với 100% giảng viên quốc tế, theo giáo trình chuẩn từ PSB Academy.

Bằng cấp quốc tế: Sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ nhận bằng do PSB Academy cấp, có giá trị trên toàn thế giới.

Phương pháp giảng dạy và đào tạo tập trung vào sinh viên, chú trọng vào tính ứng dụng và phát triển kỹ năng mềm, cùng với mối quan hệ mạnh mẽ với các tập đoàn, công ty lớn tại Việt Nam cũng như quốc tế, giúp mang lại cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi ra trường.

Các hoạt động sinh viên phong phú, cơ sở vật chất hiện đại, giúp sinh viên thích thú với viêc học tập.

Cơ hội Chuyển tiếp dễ dàng đến các trường Đại học hàng đầu trên thế giới.

Thông tin chi tiết tại: www.psbcollege.edu.vn.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày