Bạn là người Việt và muốn sang Hàn không cần visa? Hãy chọn đúng sân bay này!

Vũ Uyên, Theo Thời Đại 06:00 09/11/2017

Du khách từ Việt Nam, Indonesia và Philippines sẽ được phép nhập cảnh tại sân bay quốc tế Yangyang, tỉnh Gangwon, Hàn Quốc mà không cần visa, cho tới tận cuối tháng 4/2018.

Du khách thuộc ba quốc tịch trên sẽ được phép nhập cảnh tại Sân bay quốc tế Yangyang, một trong những sân bay cỡ nhỏ nằm gần huyện Pyeongchang, tỉnh Gangwon - nơi đăng cai Thế vận hội Mùa đông 2018, mà không cần xuất trình visa.

Cơ chế này sẽ được duy trì cho tới cuối tháng 4/2018.

Ngoài ra, tất cả du khách dừng, đổi chặng ở Sân bay Quốc tế Incheon thuộc thủ đô Seoul cũng được miễn visa khi tham gia vào chương trình lưu trú tạm thời trong vòng 72 tiếng.

Bạn là người Việt và muốn sang Hàn không cần visa? Hãy chọn đúng sân bay này! - Ảnh 1.

Du khách Việt Nam có thể sang Hàn Quốc trong dịp Olympic Mùa đông 2018 mà không cần Visa.

Hàn Quốc hứa hẹn về việc hỗ trợ cấp visa sử dụng nhiều lần cho du khách ở khu vực Đông Nam Á đã từng đặt chân tới ít nhất một quốc gia khác thuộc khối Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD.

Thậm chí, họ còn sắp xếp hai du thuyền cỡ lớn neo đậu tại thành phố cảng Sokcho, nơi chỉ nằm cách địa điểm đăng cai Olympic Mùa đông PyeongChang 2018 khoảng 140km về phía Bắc nhằm cung cấp 2.200 phòng nghỉ chất lượng cao cho du khách.

Riêng hành khách trên các du thuyền cỡ lớn có điểm xuất phát từ Trung Quốc sẽ được tạm miễn visa nhập cảnh.

Bạn là người Việt và muốn sang Hàn không cần visa? Hãy chọn đúng sân bay này! - Ảnh 2.

Hàn Quốc đăng cai tổ chức Olympic Mùa đông PyeongChang 2018 - (Ảnh minh họa).

Nhiều chương trình đặc biệt khác dành riêng cho nhóm đối tượng dừng đổi chặng trong thời gian Hàn Quốc đăng cai tổ chức Olympic Mùa đông PyeongChang 2018 cũng dần được khởi động.

Theo đó, chính quyền nước này sẽ phát triển vài gói lữ hành nhằm quảng bá văn hóa của xứ sở Kim Chi trong thời điểm bạn bè quốc tế tham gia cổ vũ cho các đội tuyển thi đấu, bao gồm: cơ hội góp mặt ở hàng loạt nhạc hội K-pop hoành tráng, khám phá địa điểm bấm máy của những bộ phim Hàn Quốc đình đám hay gặp gỡ trực tiếp với thần tượng K-pop nổi tiếng.

Việc giảm thiểu yêu cầu đối với thông dịch viên tiếng Việt, tiếng Thái, tiếng Ả-rập cùng các ngoại ngữ khác đã được áp dụng như một cách giúp Hàn Quốc mở rộng hệ thống dịch vụ đối với nhóm du khách tới từ khu vực Đông Nam Á và Trung Đông.

Bạn là người Việt và muốn sang Hàn không cần visa? Hãy chọn đúng sân bay này! - Ảnh 3.

Một trạm dừng mới sẽ sớm được đưa vào hoạt động với mục đích phục vụ nhu cầu đi lại giữa khu vực hai tỉnh Gyeongsang và Jeolla - (Ảnh minh họa).

Chính quyền Hàn Quốc đã ban hành thêm quy định về giá cước vận tải taxi tại những khu vực xung quanh địa điểm tổ chức sự kiện trong khuôn khổ Olympic Mùa đông PyeongChang 2018 nhằm hạn chế tình trạng du khách nước ngoài bị "chặt chém" một cách vô lý.

Đồng thời, hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông công cộng cũng được nâng cấp đáng kể, từ đó đáp ứng tối đa nhu cầu di chuyển tăng cao của người dân trong khoảng thời gian diễn ra Thế vận hội.