Bán kết Philippines - Việt Nam: Đường vào sân nhà của ĐTQG Philippines u ám như đi... thám hiểm rừng rậm

HOÀNG ANH, Theo Trí Thức Trẻ 12:03 26/11/2018

CĐV đội khách Thái Lan quay video ghi lại hành trình "băng rừng" vào sân Panaad của ĐT Philippines.



Con đường âm u dẫn vào sân Panaad

Bán kết AFF Cup: Sân trận Việt Nam - Philippines u ám như rừng rậm- Ảnh 2.

Sân vận động và công viên Panaad là một sân vận động đa năng nằm bên trong khu liên hợp thể thao và công viên Panaad ở Barangay Mansilingan, thành phố Bacolod, Philippines.

Bán kết AFF Cup: Sân trận Việt Nam - Philippines u ám như rừng rậm - Ảnh 3.

Sân có sức chứa hơn 9.000 chỗ ngồi, là sân nhà của CLB Ceres Negros. Sân khánh thành năm 1998, trải qua 3 lần cải tạo vào các năm 2007, 2010 và 2011.

Bán kết AFF Cup: Sân trận Việt Nam - Philippines u ám như rừng rậm - Ảnh 4.

Lượng khán giả kỷ lục đến sân là 20.000 CĐV dự khán trận Philippines gặp Mông Cổ vào 9/2/1011.

Bán kết AFF Cup: Sân trận Việt Nam - Philippines u ám như rừng rậm - Ảnh 5.

ĐT Philippines chọn Panaad làm sân nhà từ năm 2009 đến nay.

 Bán kết AFF Cup: Sân trận Việt Nam - Philippines u ám như rừng rậm- Ảnh 6.

Panaad là sân vận động đặc biệt nhất AFF Cup 2018 nhưng không phải nhờ kiến trúc xây dựng hay mặt cỏ. Sân nằm giữa... công viên Panaad rộng 25 hecta với khoảng 60.000 cây bạch đàn.

Bán kết AFF Cup: Sân trận Việt Nam - Philippines u ám như rừng rậm- Ảnh 7.

Sân nhà của ĐT Philippines trông không khác gì sân bóng cấp huyện.

Bán kết AFF Cup: Sân trận Việt Nam - Philippines u ám như rừng rậm - Ảnh 8.

Bao quanh sân là rừng bạch đàn, tạo cảm giác âm u, tĩnh mịch và hơi... rợn tóc gáy về đêm. CĐV đội khách muốn vào sân Panaad phải băng qua con đường mòn không khác gì đi thám hiểm rừng rậm.