Ban đầu tập võ cho đỡ "tăng động", ai ngờ sau đó cậu nhóc 7 tuổi lập luôn kỷ lục Guinness với thành tích 158 chiếc huy chương các loại

PHỤNG HIẾU, Theo Sport5.vn 11:54 12/11/2019

Còn nhỏ nhưng Tsung-hsiu đã trải qua vô số các giải đấu võ thuật quốc tế. Tuy nhiên để đạt được thành công như ngày hôm nay, ít người biết cậu bé này từng gặp khó khăn với chứng bệnh hiếm gặp và phải rất nỗ lực vượt lên số phận.

Một cậu bé bình thường vào độ tuổi của Wu Tsung-hsiu (7) vẫn còn đang chập chững làm quen với trường lớp. Nhưng Tsung-hsiu thì khác, cậu đã thiết lập được thành tích vô tiền khoáng hậu trong lịch sử võ thuật, với 158 chiếc huy chương ở mọi giải đấu lớn nhỏ trên toàn thế giới.

Bản thân Wu Tsung-hsiu sinh ra đã không "bình thường" như bao chúng bạn. Vào năm 3 tuổi, cậu mắc chứng rối loạn tăng động rất hiếm gặp. Cha mẹ Wu Tsung-hsiu phát hiện ra điều này khi thấy con trai không thể đứng yên một chỗ trong một khoảng thời gian.

Đó là một khoảng thời gian rất khó khăn khi Tsung-hsiu không thể tập trung làm một việc gì. Nhận thấy con trai yêu thích Lý Tiểu Long và luôn khẳng định một ngày sẽ được "ngầu" như huyền thoại võ thuật người Trung Quốc, gia đình quyết định cho Wu Tsung-hsiu. Một phần để giúp cậu nhóc rèn luyện sự tập trung, phần khác là để cho Tsung-hsiu theo đuổi đam mê.

Ban đầu tập võ cho đỡ tăng động, ai ngờ sau đó cậu nhóc 7 tuổi lập luôn kỷ lục Guinness với thành tích 158 chiếc huy chương các loại - Ảnh 1.

7 tuổi, Wu Tsung-hsiu đã giành 158 huy chương ở các giải đấu võ thuật lớn nhỏ trên toàn thế giới.

Chứng khiến Tsung-hsiu giành vô số huy chương, bố của cậu khẳng định mình rất vui khi đã đưa ra quyết định đúng đắn. Nhưng ông vui hơn cả là bởi con trai đã rèn được sự tập trung khi làm việc.

"Đợt trước Tsung-hsiu mất 3 đến 4 tiếng mà chưa làm xong bài tập về nhà. Giờ thì con trai tôi đã có thể tập trung hơn trước. Tôi cảm thấy Tsung-hsiu như trở thành con người khác vậy", bố cậu nhóc chia sẻ.

Chiếc huy chương vàng đầu tiên Tsung-hsiu giành được là ở bộ môn taekwondo. Sau đó, cậu nhóc mày mò học Vịnh Xuân Quyền và bajiquan, những bộ môn chỉ võ sư ở trình độ cao mới theo được.

Thành tích 158 huy chương được bố của Tsung-hsiu gửi lên Guinness. Và vào tháng 10/2019 vừa rồi, Guinness đã chính thức công nhận Tsung-hsiu là võ sư nhí giành được nhiều huy chương nhất dù mới 7 tuổi.

"Mỗi khi giành được một tấm huy chương con đều rất vui. Một ngày nào đó con sẽ vượt qua Lý Tiểu Long và giành huy chương vàng ở Olympic", Wu Tsung-hsiu khẳng định.