Bạn đã quá "dừ" để mua được đồ ở Zara chưa?

Cô Kim, Theo DailyMail 14:28 18/03/2017

Zara là thương hiệu bình dân dành cho nhiều đối tượng chứ không phải mọi-độ-tuổi đâu nhé!

Zara là thương hiệu thời trang bình dân hàng đầu thế giới. Bí quyết thành công của Zara là không chỉ bắt kịp mốt, định hướng dòng chảy thời-trang-nhanh (fast fashion) mà còn phục vụ được mọi đối tượng: từ phụ nữ, đàn ông, các cô gái tuổi teen cho đến mẫu giáo nhi đồng.

Tuy có mật độ "phủ sóng" khá cao, nhưng sự thật là Zara không thể hướng đến mọi độ tuổi được. Và theo một khảo sát gần đây của các chuyên gia trong lĩnh vực mua sắm, thì khi đến tuổi 33 bạn sẽ hết hứng thú với Zara.

Rồi sẽ đến một độ tuổi mà bạn không thể nuốt nổi đồ Zara - Ảnh 1.

Zara ở Việt Nam có sức hút mãnh liệt đối với giới trẻ

Ngược lại, độ tuổi "mê" Zara nhất rơi vào khoảng từ 23 đến 27. Nói cách khác, đây chính là những khách hàng tiềm năng nhất của thương hiệu xứ Tây Ban Nha. Điều này chứng tỏ rằng rõ ràng có sự giới hạn trong độ tuổi của các khách hàng Zara.

Vì sao lại là tuổi 33? Các chuyên gia cho biết rằng phụ nữ ở tuổi này thường hướng đến những món trang phục đẳng cấp hơn, có thể truyền cho họ cảm hứng. Tất nhiên, "đẳng cấp" không phải là yếu tố tạo nên thành công của Zara.

Rồi sẽ đến một độ tuổi mà bạn không thể nuốt nổi đồ Zara - Ảnh 2.

Trong hình, có thể thấy phụ nữ đủ mọi lứa tuổi vẫn tập trung ở Zara Việt Nam.

Bên cạnh đó, phụ nữ 33 cũng có tư duy "ăn chắc mặc bền" hơn là diện lên mình những món thời trang được copy ngay tức thì từ các thương hiệu cao cấp.

Dù sao đi nữa thì khảo sát nào cũng chỉ được thực hiện ở Tây phương. Có kết quả tương tự ở Việt Nam hay không thì có lẽ, chỉ Zara mới biết!