Bạn có để ý đầu của các cô công chúa Disney có xu hướng ngày càng... to ra không?

SpendidRiver, Theo Trí Thức Trẻ 15:58 29/08/2018

Nhiều người hâm mộ gần đây đã phát hiện ra một hiện tượng kỳ lạ trong tạo hình nhân vật của các công chúa Walt Disney: Tỉ lệ đầu của họ càng ngày càng to hơn ra so với thân. Chuyện gì đã xảy ra với các nhân vật xinh đẹp này vậy?

Tháng 11 tới, khán giả yêu hoạt hình sẽ đón chào sự trở lại của Wreck-it-Ralph trong phần 2 của phim với cái tên Ralph Breaks the Internet (Phá Đảo Thế Giới Ảo). Bộ phim đã cho ra mắt những đoạn trailer hết sức hài hước và hấp dẫn giới thiệu về chuyến phiêu lưu hoàn toàn mới của Ralph (John C. Reilly) và "công chúa đường đua" đanh đá Vanellope (Sarah Silverman). Với chủ đề khám phá thế giới internet rộng lớn và đa sắc màu, hai nhân vật chính của phim đã có cơ hội gặp gỡ rất nhiều những nhân vật quen thuộc tới từ "nhà Chuột" Disney như các siêu anh hùng Marvel, Stormtroopers trong Star Wars và cả các cô công chúa nổi tiếng.

Nếu để ý kỹ, bạn có thể thấy có một sự thay đổi lớn trong diện mạo của các nàng công chúa Disney trong hơn 80 năm hiện diện trên màn ảnh, từ nàng Bạch Tuyết lần đầu ra mắt khán giả vào năm 1937 cho tới cô công chúa Vanellope tring Ralph đập phá. Nếu như trước đây tỉ lệ phần đầu và thân của các cô nàng tương đối cân xứng thì có thể thấy các nàng công chúa Disney ngày nay đầu ngày càng... to ra. Vậy điều này có nghĩa là gì?

Xu hướng "đầu to mắt bự"

Bạn có để ý đầu của các cô công chúa Disney có xu hướng ngày càng... to ra không? - Ảnh 1.

Có thể thấy tỉ lệ giữa đầu và thân của các công chúa Disney đang ngày một lớn hơn.

Bạn có để ý đầu của các cô công chúa Disney có xu hướng ngày càng... to ra không? - Ảnh 2.

Công chúa Disney ngày xưa có tỉ lệ cơ thể như một người trưởng thành.

Bạn có để ý đầu của các cô công chúa Disney có xu hướng ngày càng... to ra không? - Ảnh 3.

Còn ngày nay các cô công chúa có tỉ lệ cơ thể của một đứa bé.

Hiện tượng này được thấy dễ dàng nhất nếu chúng ta so sánh với hình ảnh truyền thống của các cô công chúa từ thời kỳ đầu của hãng phim Walt Disney. Khi lần đầu tiên xuất hiện, họ cũng có tạo hình khá gần với người thật. Nhưng trải qua một thời gian dài thì đã có một sự thay đổi trong phong cách tạo hình của các công chúa khi tỉ lệ đầu của họ càng ngày càng to ra, và khiến họ trông giống với các em bé dưới 13 tuổi hơn là người lớn. Cho tới những công chúa hiện đại nhất của "hoàng gia" Disney như Moana, Elsa và Anna, Merida thì không chỉ đầu to, mắt của họ cũng chiếm tỉ lệ khá lớn trên khuôn mặt.

Bạn có để ý đầu của các cô công chúa Disney có xu hướng ngày càng... to ra không? - Ảnh 4.

Có thể nhận ra sự khác biệt rõ ràng của hai thời kỳ

Mắt to đầu to là để... được yêu thương!

Nguyên nhân thật sự đằng sau hiện tượng này đến từ một bản năng tự nhiên của con người khi chúng ta luôn liên hệ những yếu tố như đầu to hay mắt to với hình ảnh các em bé sơ sinh một cách vô thức mà không hề hay biết. Đây là những đặc điểm rất dễ nhận thấy ở trẻ em từ khi sơ sinh cho tới trước tuổi dậy thì trong quá trình phát triển thông thường của con người. Thực tế là, các em bé từ khi sinh ra đã có đôi mắt to bằng 75% đôi mắt người lớn còn bộ não trong 3 tháng đầu đời chỉ phát triển tới 50% kích thước não người trưởng thành. Tương tự thì các thú cưng như chó, mèo mắt càng to và mập mạp càng dễ được cưng chiều.

Điều này vô hình chung dấy lên bản năng cần được che chở, bao bọc của người lớn. Nắm bắt được "điểm yếu" này của con người, các nhà làm phim hoạt hình đã cải tạo hàng loạt các nhân vật để chúng trở nên giống trẻ em và thú cưng hơn. Ví dụ nhân vật chuột Mickey thuở ban đầu là một con chuột khá "bẩn tính" chuyên hành hạ bạn bè nhưng sau đó khi được "hiền hoá" thì các nhà làm phim cũng khiến nhân vật này trở nên dễ thương sống động hơn.

Bạn có để ý đầu của các cô công chúa Disney có xu hướng ngày càng... to ra không? - Ảnh 5.

Chuột Mickey từ một nhân vật khá khó chịu đã trở nên thân thiện hơn nhờ chiêu trò "cưa sừng làm nghé"

Bạn có để ý đầu của các cô công chúa Disney có xu hướng ngày càng... to ra không? - Ảnh 6.

Vật nuôi cũng như trẻ con đều khiến chúng ta muốn cưng nựng.

Những đặc điểm như đầu to, mắt to này được các nhà khoa học gọi tên là Neoteny, thường rất dễ thấy trong các loài động vật nuôi sống chung với người như chó mèo. Đây là kết quả của một thời gian rất dài mà loài người chủ động tìm các phương pháp lai giống để chúng giữ lại những yếu tố làm nên sự "đáng yêu" như vậy. Nguyên tắc cơ bản của điều này chủ yếu dựa trên sự thuần phục trong động vật: Khả năng tự vệ và phản ứng khi cảm thấy bị đe dọa thường chỉ được tìm thấy ở các cá thể động vật trưởng thành, còn các con non thì không có điều này và thường thân thiện hơn.

Bạn có để ý đầu của các cô công chúa Disney có xu hướng ngày càng... to ra không? - Ảnh 7.

Ngày xưa chưa có kỹ xảo máy tính, người ta vẽ công chúa thế nào?

Những bộ phim hoạt hình đầu tiên do Walt Disney sản xuất thường xuyên ứng dụng một kỹ thuật có tên gọi là rotoscope: Quay một đoạn phim người đóng, và chiếu đoạn phim đó lên bàn vẽ bằng kính để họa sĩ có thể can lại động tác của nhân vật cùng lúc với việc đưa vào các phương pháp cách điệu. Do phải vẽ dựa theo những đoạn phim có người đóng thật, tạo hình của các nhân vật cũng phải được xây dựng gần với tỉ lệ người để các họa sĩ hoạt hình có thể áp dụng vào phim một cách dễ dàng hơn.

Bạn có để ý đầu của các cô công chúa Disney có xu hướng ngày càng... to ra không? - Ảnh 8.

Kỹ thuật Rotoscope phải có mẫu thật để vẽ

Bạn có để ý đầu của các cô công chúa Disney có xu hướng ngày càng... to ra không? - Ảnh 9.

Hoá ra là vì phải vẽ dựa trên người thật nên các cô công chúa Disney ngày xưa mới giống người lớn thế!

Chúng ta có thể nhận ra sự thay đổi rõ nét nhất từ những bộ phim ra mắt vào thập niên 1990 như Little Mermaid, Beauty and the Beast, hay Aladdin. Đó chính là giai đoạn mà họa sĩ Glenn Keane, một trong số những "đại thụ" ngành hoạt hình thế giới trở thành "thuyền trưởng" về mặt tạo hình và chuyển động cho các bộ phim của hãng Disney. Từ thời điểm này cho tới tận ngày nay, các bộ phim hoạt hình của Disney bắt đầu xây dựng một phong cách tạo hình đặc trưng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi phong cách mà Glenn Keane đã tạo ra.

Bạn có để ý đầu của các cô công chúa Disney có xu hướng ngày càng... to ra không? - Ảnh 10.

Khi đã xa rời những người mẫu thì tạo hình các cô công chúa Disney trở nên ngày càng cách điệu hơn.

Ảnh hưởng của phong cách chibi Nhật Bản tới các công chúa trời Tây

Tuy nhiên, Disney không phải là ngoại lệ khi áp dụng các tư duy về tạo hình dựa trên Neoteny vào nhân vật của mình. Gần gũi với khán giả Việt Nam hơn, những đặc điểm có phần "trẻ con" này chính là một trong số những điều đã giúp nền công nghiệp truyện tranh và hoạt hình Nhật Bản trở nên phát triển được như ngày nay. Đầu to, mắt to, và cả hàm nhỏ, cằm nhọn là những điều hết sức độc đáo trong phong cách manga và anime đến từ xứ sở hoa anh đào. Không chỉ thế, với sự xuất hiện của phong cách Chibi trong các nhân vật hoạt hình và cả các nhân vật đại diện cho các hãng đồ chơi như Hello Kitty, người Nhật đã vận dụng triệt để hết mức có thể các nguyên lý của Neoteny để "mê hoặc" hàng triệu tín đồ trên khắp thế giới.

Bạn có để ý đầu của các cô công chúa Disney có xu hướng ngày càng... to ra không? - Ảnh 11.

Ở một khía cạnh nào đó, dường như "đầu to" không chỉ là một đặc điểm tạo hình được vận dụng một cách thông minh và tinh tế để kích hoạt sự yêu mến từ phía khán giả, đặc biệt là các khán giả nhỏ tuổi, mà còn ẩn đằng sau nó sự phát triển của cách kể chuyện trong phim hoạt hình. Các nàng công chúa của Disney nay đã không còn chỉ là những "bình hoa di động", mà thực sự nắm trong tay họ định mệnh của chính mình, với tính cách và trí tuệ đầy sự phức tạp, đa chiều, không hề kém cạnh bất cứ các nhân vật nam giới khác. Và đó thực sự là một bước tiến quan trọng trong việc mang tới cho thiếu nhi những hình mẫu nhân vật nữ xứng đáng được hâm mộ và yêu quý.

Wreck-it-Ralph 2: Ralph Breaks the Internet sẽ ra mắt khán giả toàn quốc vào ngày 23/11/2018 tới đây.