Bạn có biết: Nhân viên Uber tại Manhattan có thể đem chó cưng tới văn phòng?

Nostalgia Spiderum, Theo Thời Đại 10:41 26/05/2017

Uber là một ứng dụng nổi tiếng với khoảng 50 triệu người đang sử dụng tại 425 thành phố trên thế giới. Thế nhưng rất ít người biết về những điều thú vị tại văn phòng trị giá 66 tỷ đô này của Uber ở Manhattan.

Tọa lạc tại đường West 28, khu Chelsea, New York, tòa nhà văn phòng Uber được bao quanh bởi những hàng rào đầy bí ẩn. Văn phòng tại Manhattan này của Uber nằm trong một kho hàng tại khu hộp đêm cũ.

Bạn có biết: Nhân viên Uber tại Manhattan có thể đem chó cưng tới văn phòng? - Ảnh 1.

Lối vào tới văn phòng Uber tại Manhattan.

Một nhân viên của Uber cho biết họ đã chuyển đến tòa nhà này vào năm 2014. Cô giới thiệu về kiểu cách trang trí tại đây, đồ trang trí được lấy ra từ nhà kho cũ của tòa nhà, như cánh cửa kim loại cũ này chẳng hạn.

Bạn có biết: Nhân viên Uber tại Manhattan có thể đem chó cưng tới văn phòng? - Ảnh 2.

Cánh cửa kim loại cũ độc đáo tại văn phòng này.

Tầng 3 của tòa nhà này là nơi mà Uber sở hữu khoảng không gian rộng tới 54.000 feet vuông (tương đương 5017 m2). Chi nhánh Manhattan là một văn phòng tổng hợp, gồm các nhóm kỹ thuật, nhóm truyền thông, công nghệ thông tin, nhân sự, nhóm phát triển kinh doanh, nhóm điều phối, nhóm hậu cần cho khu vực thành phố New York.

Bạn có biết: Nhân viên Uber tại Manhattan có thể đem chó cưng tới văn phòng? - Ảnh 3.

Văn phòng Uber tổng gồm nhiều nhóm làm việc khác nhau.

Cuộc họp giao ban hàng tuần diễn ra vào sáng thứ 4, kết thúc lúc khoảng 9h30. Mỗi tuần, toàn bộ văn phòng đều tập hợp lại để ăn sáng cùng nhau và nghe thuyết trình, báo cáo.

Bạn có biết: Nhân viên Uber tại Manhattan có thể đem chó cưng tới văn phòng? - Ảnh 4.

Cuộc họp giao ban hàng tuần của nhân viên Uber.

Phần hỏi và trả lời tại phiên họp toàn thể nhân viên của Tổng giám đốc Uber New York, Josh Mohrer thường diễn ra một cách khá thú vị. Trong thời gian đó, anh phải trả lời tất cả câu hỏi của nhân viên.

Bạn có biết: Nhân viên Uber tại Manhattan có thể đem chó cưng tới văn phòng? - Ảnh 5.

Luôn có phần Hỏi và Trả lời trong cuộc họp.

Chú chó của Mohrer, Winston, cũng đến văn phòng và được “phát biểu ý kiến” của mình. Văn phòng Uber tại Manhattan rất thân thiện với chó.

Bạn có biết: Nhân viên Uber tại Manhattan có thể đem chó cưng tới văn phòng? - Ảnh 6.

Chú chó Winston đáng yêu của giám đốc Mohrer.

Cùng với Mohrer và Winston, cuộc khám phá tiếp tục.

Bạn có biết: Nhân viên Uber tại Manhattan có thể đem chó cưng tới văn phòng? - Ảnh 7.

Mohrer và Winston tiếp dục dạo quanh văn phòng.

Điểm dừng tiếp theo là phòng tập thể dục. Nhân viên của Uber giải tỏa áp lực bằng việc tập thể dục miễn phí trong giờ làm việc. Vào buổi sáng, những nhân viên tại đây thường tập tành với túi đấm, máy chạy bộ, xe đạp Peloton.

Bạn có biết: Nhân viên Uber tại Manhattan có thể đem chó cưng tới văn phòng? - Ảnh 8.

Những thiết bị tập thể dục được trang bị đầy đủ.

Nhân viên được nhận chi phí Uber hàng tháng, một số người sử dụng ứng dụng này để đi làm, một số khác thích đạp xe đi làm. Những bức tường của văn phòng được gắn cố định nhiều kệ xe đạp, làm từ ngói trần ban đầu của tòa nhà.

Bạn có biết: Nhân viên Uber tại Manhattan có thể đem chó cưng tới văn phòng? - Ảnh 9.

Những chiếc xe đạp treo tường làm không gian thêm độc đáo.

Tiếp theo là bếp ăn, nơi phục vụ bữa trưa miễn phí hàng ngày cho tất cả mọi người. Phần ăn luôn bao gồm hai món salad, hai bánh sandwich, hai món đạm, hai món phụ, một món đường bột và một quầy salad tự chọn đầy đủ mọi thứ.

Bạn có biết: Nhân viên Uber tại Manhattan có thể đem chó cưng tới văn phòng? - Ảnh 10.

Mọi dụng cụ đã sẵn sàng cho bữa trưa.

Người phát ngôn của Uber cho biết những món phổ biến nhất nằm trong suất “Brunch for lunch”, bao gồm trứng đúc hành, xúc xích táo gà và bánh mì nướng Pháp.

Tại văn phòng cũng được đặt các thùng bia, cà phê đá và một loạt các loại rượu vang theo mùa. Và như vậy, các nhân viên Uber có “giờ hạnh phúc” vào buổi tối: “Vào lúc 6h, bạn có thể vào đây chơi. Không khí tập thể thực sự rất thú vị”.

Các nhân viên cũng có thể thể hiện khả năng giao lưu, cạnh tranh của mình bằng cách tham gia giải đấu bóng bàn của đội.

Bạn có biết: Nhân viên Uber tại Manhattan có thể đem chó cưng tới văn phòng? - Ảnh 11.

Không kém phần cạnh tranh với các màn đấu bóng bàn.

Người phát ngôn của Uber nói: “Tôi rất thích cách mọi người thể hiện quan điểm và kết nối với nhau, thực sự hiện nay không có nhiều các văn phòng hoạt động độc lập”.

Bạn có biết: Nhân viên Uber tại Manhattan có thể đem chó cưng tới văn phòng? - Ảnh 12.

Nhân viên Uber làm việc tại văn phòng.

Không khó để bắt gặp nhân vật hộ mệnh không chính thức của Uber, đó là Ubear, “người” ngồi ở những vị trí trung tâm và đang thoải mái nghe nhạc. Nhân viên Uber lần lượt chuyển nhạc giống như những DJ văn phòng.

Bạn có biết: Nhân viên Uber tại Manhattan có thể đem chó cưng tới văn phòng? - Ảnh 13.

Chú gấu Ubear nổi tiếng được DJ văn phòng Uber phục vụ âm nhạc.

Tùy thuộc vào việc ai đang bật nhạc, bạn có thể nghe thấy bất kỳ bài hát nào từ danh sách top 40 bản rap hit, rồi tới retro jazz hay bất kỳ loại nào. Âm nhạc thực sự có thể thay đổi toàn bộ tâm trạng và không khí của văn phòng.

Tuy nhiên, nếu ai đó cần nghỉ ngơi trong không gian yên tĩnh, họ có thể vào phòng nghỉ riêng hoặc một trong những buồng nghỉ mang phong cách tương lai này.

Bạn có biết: Nhân viên Uber tại Manhattan có thể đem chó cưng tới văn phòng? - Ảnh 14.

Những buồng nghỉ yên tĩnh tại văn phòng Uber.

Người phát ngôn của Uber cho biết những đặc quyền này không đơn giản chỉ là lợi ích của nhân viên mà còn để khen thưởng, động viên cho những nhiệm vụ khó khăn, đồng thời thúc đẩy tinh thần làm việc tập thể.

Tòa nhà này còn sở hữu khoảng tầm nhìn tuyệt đẹp từ văn phòng Uber ra sông Hudson.

Bạn có biết: Nhân viên Uber tại Manhattan có thể đem chó cưng tới văn phòng? - Ảnh 15.

Khung cảnh nhìn từ cửa sổ văn phòng.

Văn phòng làm việc của Uber tại Manhattan là một điển hình cho môi trường làm việc thú vị, với không khí làm việc thoải mái và tiện nghi đầy đủ cho nhân viên.