Bạn có biết cầu thủ nào cao nhất và thấp nhất ở giải Ngoại hạng Anh?

Bảo Bảo, Theo Trí Thức Trẻ 20:24 29/03/2017

The Sun vừa đưa ra thống kê thú vị về chiều cao của các cầu thủ đang thi đấu ở Premier League.

Bạn có biết cầu thủ nào cao nhất và thấp nhất ở giải Ngoại hạng Anh? - Ảnh 1.

Thủ môn Pantilimon.

Cầu thủ có chiều cao tốt nhất đang đá ở xứ sương mù là thủ môn Costel Pantilimon. Thủ môn Watford này cao 2m03. Tuy nhiên, Pantilimon chỉ mới bắt có 2 trận mùa này.

Xếp thứ hai trong danh sách những cầu thủ cao nhất là một thủ môn khác: Fraser Forster của Southampton, cao 2m. Forster mùa này chơi ổn định và có 9 trận giữ sạch lưới, chỉ kém các thủ môn xuất sắc như Thibaut Courtois, David De Gea.

Trong tốp 10 người cao nhất giải Ngoại hạng phần lớn là thủ môn. Trong danh sách này còn có Petr Cech, Courtois, Wayne Hennessey, Asmir Begovic. Zlatan Ibrahimovic cao thứ 9 (1m95).

Bạn có biết cầu thủ nào cao nhất và thấp nhất ở giải Ngoại hạng Anh? - Ảnh 2.

Cầu thủ được gọi là "Chú lùn", người thấp nhất ở Anh là Ryan Fraser của Bournemouth. Anh cao chỉ 1m62.

Bạn có biết cầu thủ nào cao nhất và thấp nhất ở giải Ngoại hạng Anh? - Ảnh 3.

Fraser (sọc đỏ đen) là người thấp nhất Ngoại hạng Anh.

Làn sóng cầu thủ Nam Mỹ hay Latin đang đổ bộ vào Ngoại hạng Anh. Đó là lý do mà các tiền đạo hay cầu thủ chơi tấn công thường có dáng người bé nhỏ. Pedro của Chelsea có chiều cao thấp thứ tư (1m66).

Santi Cazorla thấp thứ tám với chiều cao 1m68. N'Golo Kante và Alexis Sanchez có chiều cao bằng nhau, cũng nằm trong tốp 10 người thấp nhất là 1m69.

Bạn có biết cầu thủ nào cao nhất và thấp nhất ở giải Ngoại hạng Anh? - Ảnh 4.